Bộ phim Việt nhận 2 giải thưởng quốc tế

Xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên 'nặng ký', bộ phim điện ảnh 'Ròm' đã giành chiến thắng trong hạng mục 'Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất (Best First Feature) của cuộc thi New Flesh - một phần thi thuộc khuôn khổ của LHP quốc tế Fantasia lần thứ 24 tại Canada.

Nhận 2 giải thưởng quốc tế

Thông tin này tiếp tục gây bất ngờ với khán giả trong nước và những người bạn đồng hành với ê-kíp bộ phim “Ròm” cùng đạo diễn trẻ Trần Thanh Duy. Tại buổi lễ trao giải trực tuyến, bộ phim “Ròm” được chính ông Darin Scott – Chủ tịch Hội đồng giám tuyển New Flesh dành nhiều lời khen ngợi cảnh quay, diễn xuất, sự hấp dẫn và nội dung xúc động. Bộ phim tái hiện cuộc sống thường nhật của những phần đời kém may mắn giữa Sài Gòn. Đó là cuộc mưu sinh của nhân vật Ròm – cậu bé bán vé số dò. Ròm sống cuộc đời “cầu bất cầu bơ”, rong ruổi khắp mọi nơi, đối mặt với bất công, nghiệt ngã chỉ với khát khao duy nhất là tìm thấy cha mẹ mình. Bộ phim lấy nước mắt của khán giả trong hành trình đi tìm hạnh phúc của Ròm.

Đây cũng là lần thứ hai, bộ phim “Ròm” được xướng tên trong hạng mục giải thưởng điện ảnh quốc tế. Năm 2019, tác phẩm từng giành giải bộ phim hay nhất thuộc LHP quốc tế Busan (Hàn Quốc). Trước đó, “Ròm” của đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy được chọn là tác phẩm trình chiếu ra mắt tại LHP châu Á tại NewYork (NYAFF). Tỏa sáng tại sân chơi quốc tế, đạo diễn Trần Thanh Huy chật vật ngay chính “sân nhà” trong hành trình đưa tác phẩm đến gần với khán giả Việt.

Ít ai biết, để có cơ hội lớn từ các cuộc thi điện ảnh quốc tế này, Huy đã phải chứng tỏ được sức mạnh trong câu chuyện của anh qua nhiều LHP quốc tế khác nhau. Từng nhớ lại khoảng thời gian cách đây gần 1 năm bên chiếc máy tính ở một góc nhỏ quán cà phê, Huy gửi tác phẩm tham dự LHP quốc tế Busan. Dù bộ phim sau đó đạt giải thưởng cao nhất điện ảnh châu Á tại LHP Busan (Hàn Quốc) song sau 1 tuần ra mắt khán giả quốc tế, bộ phim bị Cục Điện ảnh “tuýt còi” vì vi phạm Luật Điện ảnh.

Cụ thể, đơn vị sản xuất này đã đi ngược quy trình xét duyệt phim dự thi khi đã tự ý gửi tác phẩm này tới LHP Quốc tế Busan lần 24 (diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12-10-2019) trước khi gửi văn bản đề nghị cấp Giấy phép phổ biến đến Cục Điện ảnh. Sau 1 tuần phim ra mắt tại LHP, đơn vị sản xuất mới đưa “Ròm” trình duyệt với Cục Điện ảnh và có buổi chiếu thẩm định. Và khi không được cấp phép thì nhà sản xuất mới gửi “thư” xin rút phim tranh giải.

Chính việc có quy định thông báo của Cục Điện ảnh nhưng phía nhà sản xuất vẫn tiếp tục tham dự LHP nên phải chịu thêm án phạt 40 triệu đồng và từng đứng trước nguy cơ phải tiêu hủy bản phim vi phạm. Sau thời gian dài “gõ cửa” các đơn vị chuyên môn, vượt qua quá trình kiểm duyệt gắt gao của Cục Điện ảnh từ những thước phim điện ảnh được quay chỉn chu, sáng tạo, phong cách kể chuyện phim mới mẻ, cuối cùng bộ phim đã có được “tấm vé” cấp phép ra rạp trong nước.

Đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy trong đợt nhận giải thưởng bộ phim hay nhất thuộc LHP quốc tế Busan. Ảnh FBNV

Đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy trong đợt nhận giải thưởng bộ phim hay nhất thuộc LHP quốc tế Busan. Ảnh FBNV

“Ròm” đã chính thức về đích?

Sau 2 giải thưởng lớn quốc tế tại LHP Bussan và LHP quốc tế Fantasia, bộ phim “Ròm” một lần nữa ấn định ngày công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên cả nước vào ngày 25-9 tới. Tin vui này tiếp tục được cộng đồng mê phim Việt háo hức đón chờ. Trước đó, bộ phim từng có lịch công chiếu ngày 31-7 song phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 đợt 2. Nhận “tấm vé” ra rạp cũng đồng nghĩa với thông tin phim “Ròm” sẽ phải chỉnh sửa để phù hợp về nội dung và hình thức. Trước đồn đoán cho rằng, bản phim Việt bị cắt 50% nội dung và hình ảnh so với bản phim tại LHP Bussan, đạo diễn Trần Thanh Huy đã lên tiếng. Anh cho hay: “Thực tế “Ròm” được duyệt đã thay đổi sau vài lần chỉnh sửa.

Trong đó, cuộc hành trình của 2 nhân vật chính vẫn nguyên vẹn, những cảnh hành động rượt đuổi khắp Sài Gòn vẫn được giữ lại. Hai bản phim chiếu ở Việt Nam và LHP quốc tế Busan có thời lượng không chênh lệch nhau. Theo đó, dù bản phim mới có thay đổi, nhưng bản chất và phong cách làm phim của Huy vẫn còn ở đó và “Ròm” vẫn truyền tải được tinh thần và thông điệp mà Huy đặt ra cho tác phẩm của mình ngay từ những ngày đầu”.

Tìm kiếm cơ hội từ các hội chợ phim, cuộc thi quốc tế, điều tâm niệm của Trần Thanh Huy là tác phẩm sẽ được công chiếu cho khán giả trong nước và giờ đây, anh đạt được kỳ vọng ban đầu. “Ròm” là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy. Phát triển từ bộ phim ngắn “16:30” được Huy ra mắt tham dự LHP Cannes ở hạng mục phim ngắn năm 2013. Trên chính chuyến tàu cao tốc từ Venice tới Rome trong đợt dự LHP Cannes, Huy ấp ủ dự định sẽ thực hiện tác phẩm điện ảnh.

Anh rong ruổi bên những góc phố Sài Gòn để lấy chất liệu cảm xúc. Và 3 năm sống chung với 1 kịch bản, từ trang giấy trắng, biên kịch – đạo diễn trẻ đã hoàn thành xong kịch bản 90 trang và hơn 4 tập out ine (400 phân đoạn). Bên cạnh giải thưởng quốc tế, con số ấn tượng của “Ròm” còn được nhắc đến với hành trình 8 năm theo đuổi, 27 bản dựng, 2 DOP, 7 nhà quay phim, 89 ngày quay…

8 năm – đó là một hành trình dài tâm huyết, sự nỗ lực bền bỉ của một đạo diễn trẻ. Trần Thanh Huy đã dành cả tuổi thanh xuân để xây dựng tác phẩm điện ảnh Việt mang màu sắc riêng khó trộn lẫn. Cũng vì màu sắc phim khác biệt đôi lúc trở thành vật cản trên con đường “hiện thực hóa” đề tài phim “vừa quen, vừa lạ” chưa được khai thác nhiều trong làng điện ảnh Việt. Thế nhưng, càng gặp nhiều chông gai, thất bại, Huy càng quyết tâm phải thực hiện đến cùng “tác phẩm cuộc đời” của mình.

Sau tác phẩm điện ảnh đầu tay, hiện Huy đang thực hiện dự án phim mới về một vấn đề xã hội, chủ đề phim hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị. Cũng giống như dự án “Ròm”, anh vẫn dành nhiều thời gian trải nghiệm thực tế để mỗi tác phẩm có chất liệu của cuộc sống. Qua lăng kính sáng tạo của đạo diễn, anh kỳ vọng mỗi tác phẩm sẽ truyền tải năng lượng của đam mê, không bao giờ lùi bước sau những thất bại, thăng trầm của nghệ thuật.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-phim-viet-nhan-2-giai-thuong-quoc-te-209296.html