Bộ phim kinh dị có Đan Trường đóng chuẩn bị ra rạp

Bộ phim của đạo diễn Bá Vũ chính thức ra rạp vào cuối tháng 8 tới đây, trở thành bộ phim kinh dị Việt đầu tiên công chiếu trong năm nay. Phim gây chú ý vì có sự tham gia của nam ca sĩ Đan Trường.

“Cha ma” là dự án điện ảnh được đạo diễn Bá Vũ bắt tay vào thực hiện từ cách đây gần 3 năm song phải đến tới đây, phim mới chính thức ra rạp đến với khán giả. Đây cũng là bộ phim kinh dị “made in Việt Nam” hiếm hoi được sản xuất trong thời gian gần đây, giữa hàng loạt phim nội địa mang đề tài tâm lý lãng mạn và hài hước. Thời điểm đạo diễn Bá Vũ bấm máy bộ phim này, dự án gây xôn xao trước thông tin phim sẽ có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Đan Trường.

Tuy nhiên êkip sản xuất không tiết lộ gì về thông tin này. Về phần mình, đạo diễn Bá Vũ chia sẻ, đây sẽ là một bộ phim kinh dị ly kỳ, có cách kể mới mẻ hơn so với phim “Ngủ với hồn ma” mà anh thực hiện trước đó. Quan điểm của anh là làm sao tạo ra sự căng thẳng và bất ngờ cho người xem đến phút cuối. Cũng theo đạo diễn Bá Vũ, phim có kịch bản được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Hoàng Anh Tú.

Đại diện đơn vị sản xuất “Cha ma” cho biết, những thước phim có nội dung kể về cuộc sống bí ẩn của một người mẹ đơn thân (do Phương Anh Đào đóng). Vì công việc bận rộn nên người mẹ này đã phải thuê một cô gái làm bảo mẫu (do Ngọc Duyên đóng) trông nom và chăm sóc đứa con gái nhỏ giúp mình. Công việc tưởng chừng như đơn giản bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, phức tạp và khiến cô bảo mẫu trẻ rơi vào tâm trạng lo sợ, hoang mang. Tất cả xuất phát từ việc cô gái này nhận thấy những biểu hiện lạ từ đứa bé 4 tuổi mà mình nhận trông và cả những âm thanh kỳ quái vang lên rõ mồn một trong căn nhà vắng.

Phương Anh Đào vào vai người mẹ đơn thân trong "Cha ma"

Phương Anh Đào vào vai người mẹ đơn thân trong "Cha ma"

Những thước phim lấy bối cảnh chính là một ngôi biệt thự nằm tách biệt giữa rừng thông của mảnh đất trên cao nguyên. Và nhân vật bí ẩn được nhắc đến trong phim hứa hẹn khiến người xem bất ngờ bởi mang đến câu chuyện vô cùng cảm động và sâu sắc. Chất kinh dị của “Cha Ma” không chỉ đến từ nhân vật bí ẩn cùng với những tiếng hát ru nghẹn ngào da diết, mà còn được tạo nên bởi chính người mẹ đơn thân và cô con gái nhỏ khi cả hai mang theo bên mình một bí mật, khiến người bảo mẫu trẻ càng trở nên lạc lõng và hoang mang tại nơi làm việc mới.

Đạo diễn Bá Vũ chia sẻ, ban đầu khi chuẩn bị thực hiện bộ phim này, anh có ý định mời nhiều tên tuổi nổi tiếng đóng hai vai nữ chính – người mẹ đơn thân và cô bảo mẫu. Tuy nhiên trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía một vài gương mặt mà mình đã nhắm tới, anh quyết định tìm kiếm gương mặt mới. Thời điểm đó, Phương Anh Đào và Ngọc Duyên chưa nổi tiếng như bây giờ. Vị đạo diễn “Cha ma” tiết lộ, anh tìm thấy Phương Anh Đào chỉ 3 ngày trước khi phim bấm máy và tìm thấy Ngọc Duyên khi chỉ còn 12 tiếng nữa là lên đường đi Đà Lạt để quay những thước phim đầu tiên.Trong đó, nhân vật người mẹ đơn thân mà Phương Anh Đào hóa thân có đời sống nội tâm khá phức tạp và vô cùng bí ẩn.

Tạo hình Đan Trường trong phim "Cha ma"

Điều khiến “Cha ma” được chú ý từ khi chưa khởi quay là thông tin về sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường. Theo đó, nam ca sĩ này không chỉ góp giọng thể hiện phần âm nhạc trong phim mà còn tham gia diễn xuất trong nhiều phân đoạn. Trong tấm poster quảng bá giới thiệu phim, Đan Trường xuất hiện với tạo hình bí ẩn và bụi bặm, khác hẳn với hình ảnh của anh ở cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Nam ca sĩ “Kiếp ve sầu” cũng thể hiện giọng hát đầy ma mị và ám ảnh trong đoạn trailer của phim. Lý giải về việc mời Đan Trường đóng trong bộ phim này, đạo diễn Bá Vũ cho biết, nam ca sĩ sinh năm 1976 có độ tuổi phù hợp với nhân vật mà anh đang kiếm tìm, hơn nữa thời điểm phim khởi quay, Đan Trường mới lên chức bố, nên có sự đồng cảm và thấu hiểu tâm lý của bậc làm cha làm mẹ. Điều quan trọng khác nữa là Đan Trường đồng ý làm mới hình ảnh của chính mình cho đúng với tạo hình nhân vật theo yêu cầu của êkip sản xuất.

Nói thêm về việc phim quay đã lâu song phải tới bây giờ mới chính thức được ra rạp, đạo diễn Bá Vũ tâm sự, anh không có ý định đưa phim ra rạp bằng mọi giá, mà muốn chỉnh sửa sao cho bản phim được hoàn chỉnh, hoàn thiện nhất trước khi đưa trình chiếu rộng rãi. Theo dự kiến, phim được khởi chiếu tại hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 23-8 tới.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/bo-phim-kinh-di-co-dan-truong-dong-chuan-bi-ra-rap/814176.antd