Bộ phim Come Play - điểm sáng duy nhất trong mùa Halloween ảm đạm

Dù chỉ gặt hái hơn 3 triệu USD, song doanh thu khiêm tốn này cũng đủ để tác phẩm đề tài trẻ tự kỷ dẫn đầu danh sách phim hay nhất khu vực trong giai đoạn hiu hắt vì dịch.

Một cảnh trong phim ''Come Play''. (Nguồn: Focus Features)

Một cảnh trong phim ''Come Play''. (Nguồn: Focus Features)

''Đế chế'' điện ảnh Bắc Mỹ vừa trải qua chuỗi ngày Halloween ảm đạm, trong đó bộ phim kinh dị ''Come Play'' mới ra mắt của hãng Focus Features và Amblin là điểm sáng duy nhất.

Dù chỉ gặt hái được vỏn vẹn hơn 3 triệu USD từ 2.183 cụm rạp, song doanh thu khiêm tốn này cũng đủ để tác phẩm đề tài trẻ tự kỷ dẫn đầu danh sách phim hay nhất khu vực trong giai đoạn hiu hắt vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến gần 50% số rạp phải đóng cửa.

Được chuyển thể sang điện ảnh từ bộ phim ngắn Larry ra mắt năm 2017, ''Come Play'' xoay quanh nhân vật chính là cậu bé tự kỷ Oliver. Cậu bé làm quen với một con quái vật rùng rợn thông qua những thiết bị công nghệ trong nhà. Đồng hành cùng Oliver là một nhóm bạn tiểu học khiến người xem liên tưởng đến bộ phim kinh dị đình đám ''IT'' (Chú hề ma quái).

Sự xuất hiện của tân binh ''Come Play'' đã đẩy quán quân của tuần trước ''Honest Thief'' (Phi vụ hoàn lương) lùi một bậc xuống vị trí thứ hai. Cuối tuần qua, bộ phim hành động gay cấn này của hãng Open Road Films thu về thêm 1,35 triệu USD, nâng tổng doanh thu của bộ phim ở thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ tư công chiếu lên hơn 9,5 triệu USD.

''Honest Thief'' là một tác phẩm của đạo diễn Mark Williams, với đội ngũ sáng tạo bao gồm đạo diễn hình ảnh Shelly Johnson, thiết kế sản xuất Tom Lisowski, nhà biên tập Michael P. Shawver và nhà soạn nhạc Mark Isham.

Trong phim, tài tử Liam Neeson vào vai siêu trộm Tom Carter - người quyết định ''cải tà quy chính'' để đổi lấy cuộc sống yên bình bên cạnh người mình yêu. Tom Carter đã đầu thú với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Thế nhưng, chính các đặc vụ FBI - những người thực thi công lý, lại nổi lòng tham và cản trở bước đường hoàn lương anh. Một cuộc đối đầu khó phân định phải-trái, trắng-đen chính thức bắt đầu. Tom Carter buộc phải thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm bảo vệ bản thân và người yêu...

Ở tuần chiếu thứ tư, bộ phim hài ''The War with Grandpa'' (Cuộc chiến với ông nội) mang về doanh thu 1,08 triệu USD, nâng tổng doanh thu tính đến thời điểm hiện tại lên 11,28 triệu USD. Tuy nhiên, thứ hạng của bộ phim bị lùi một bậc so với tuần trước, xuống vị trí thứ ba.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert Kimmel Smith, ''The War with Grandpa'' là câu chuyện cảm động nhưng không kém phần hài hước về mối quan hệ giữa các thành viên thuộc nhiều thế hệ trong gia đình.

Không hài lòng vì phải chia sẻ căn phòng mà mình yêu thích với ông nội, cậu bé Peter đã quyết định ''tuyên chiến'' với ông để giành lại căn phòng. Cuộc chiến diễn ra nảy lửa, nhưng cũng kể từ đó, Peter và ông nội đã hiểu nhau hơn và từ đó trở thành hai người bạn thân thiết.

Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, chủ nhân của hai tượng vàng Oscar danh giá.

Trong khi đó, bộ phim ''Tenet'' của đạo diễn Christoper Nolan thu về thêm 885.000 USD trong tuần phát hành thứ 10. Tổng doanh thu của bộ phim tại thị trường Bắc Mỹ tính đến nay là gần 54 triệu USD. Trong khi đó, tổng doanh thu toàn cầu đạt hơn 347 triệu USD, trong đó hơn 293 triệu USD thu được từ các cụm rạp ngoài Bắc Mỹ./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-phim-come-play-diem-sang-duy-nhat-trong-mua-halloween-am-dam/674773.vnp