Bộ phim có rating thấp nhất màn ảnh Hàn vì cặp chính diễn xuất tệ

Bộ phim này ghi nhận tỷ suất người xem rất thấp, gần như không có khán giả.

Oh! Young Shim là bộ phim đã phát sóng được 4 tập trên kênh ENA. Đây là một nhà đài mới còn kém tiếng nên rating phim tương đối thấp. Tuy nhiên thấp đến độ tạo ra "kỷ lục" như Oh! Young Shim thì quả là hiếm gặp.

Phim mở đầu với rating 0,6%, đây cũng là thành tích cao nhất sau 4 tập. Ở tập 3, con số giảm xuống chỉ còn 0,2%, ghi nhận mức rating thấp nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn. Cư dân mạng thậm chí còn gọi đây là tác phẩm "không có khán giả".

Cặp chính ngoại hình nổi bật nhưng không đủ

Oh! Young Shim có sự góp mặt của hai diễn viên với ngoại hình nổi bật là Song Ha Yoon và nam idol nhà Super Junior - Donghae. Riêng Song Ha Yoon, cô khiến khán giả bất ngờ bởi dù đã 37 tuổi nhưng vẫn trẻ trung như thể mới gần 30. Ngoại hình đều "ổn áp" nhưng diễn xuất của hai người lại bị cho là chưa tới.

Donghae vốn là một idol không thường xuyên đóng phim, biểu cảm của anh chẳng mấy linh hoạt. Từ những cảnh tình cảm, hài hước đến khi lên gân, tức giận, Donghae vẫn chỉ có một biểu cảm duy nhất, không thể truyền tải được cảm xúc của nhân vật.

Về Song Ha Yoon, dù là diễn viên đã làm nghề gần 20 năm nhưng lần này, cô lại khiến khán giả thất vọng. Việc luôn cố gắng để tỏ ra đáng yêu, hài hước quá mức khiến Song Ha Yoon trở nên quá lố và khá gượng gạo trong mắt người xem. Khán giả hi vọng Song Ha Yoon có thể tiết chế biểu cảm của mình, diễn xuất một cách thoải mái hơn thay vì cứ cố phóng đại mọi thứ bởi vốn dĩ cô không phải một diễn viên tệ.

Kịch bản gây thất vọng

Đa phần những khán giả của Oh! Young Shim đều đồng ý với quan điểm rằng bộ phim này tạo cảm giác của phim Hàn cách đây 10 năm, từ kịch bản đến cách chọc cười khán giả, cách xây dựng nhân vật đều rất cũ. Phim xoay quanh câu chuyện của một cặp thanh mai trúc mã thất lạc nhau suốt 20 năm, gặp lại khi trưởng thành và nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Câu chuyện này đã được khai thác rất nhiều lần trên màn ảnh Hàn, thành công nhất phải kể đến Thư Ký Kim Sao Thế, một "bom tấn" màn ảnh ra mắt cách đây 6 năm.

Tương tự như diễn xuất của nữ chính, kịch bản phim cũng bị cho là có quá nhiều tình tiết cường điệu đến mức... ngớ ngẩn. Như việc hai nhân vật chính có những hiềm khích, hiểu lầm khi gặp lại sau 20 năm, điển hình nhưng chi tiết Kyung Tae (Donghae) bị Young Shim (Song Hae Yoon) đánh khiến người xem thực sự "khó ngấm".

Còn tới 6 tập phim nữa, Oh! Young Shim mới hoàn thiện hành trình lên sóng. Liệu ở giai đoạn sau, phim có thể nào "gỡ gạc", lấy cảm tình từ từ khán giả hay không, hay duy trì "thành tích" là phim Hàn có rating thấp nhất lịch sử?

Nguồn: ENA

Lệ An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bo-phim-co-rating-thap-nhat-man-anh-han-vi-cap-chinh-dien-xuat-te-20230527230805091.htm