Bộ phim 'Bán chồng' và câu chuyện miền sông nước

Bộ phim 'Bán chồng' dài 36 tập, vừa chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 21h30. Mỗi tuần chỉ chiếu hai tập vào tối thứ Hai và tối thứ Ba, nhưng bộ phim 'Bán chồng' hứa hẹn sẽ thu hút khán giả vì những chi tiết liên quan đến thực trạng nóng bỏng của xã hội ở miền Tây Nam bộ do đồng tiền chi phối!

Một cảnh trong phim “Bán chồng” .

Một cảnh trong phim “Bán chồng” .

“Bán chồng” là một cái tên gọi, nghe đầy khiêu khích. “Bán chồng” mang tính ẩn dụ, hay mô tả thực tế. Có lẽ là cả hai, đầy nghẹn ngào và chua chát. Đồng tiền tác động đến mọi mặt đời sống, thì quan hệ giữa người với người đôi khi cũng như một món hàng. Tình nghĩa phu thê và thề nguyện hẹn ước chỉ như gió thổi mây bay trước những toan tính thấp hèn lẫn suy tư bạc bẽo. Chọn đề tài “Bán chồng” để đưa lên màn ảnh, đã cho thấy những nhà làm phim mong muốn được gióng lên hồi chuông báo động về sự sụt lở đạo đức ở miền kênh rạch chằng chịt.

Bộ phim “Bán chồng” xoay quanh nhân vật chính Nương – một cô gái miền Tây chân thành, mộc mạc đã gặp một biến cố lớn trong chuyện tình cảm với Hưng – một gã điển trai, hào hoa, thành đạt ở thành phố nhưng đã có gia đình. Nghĩ mình không thể vượt qua được biến cố đó, Nương tìm đến cái chết. Trong cơn bĩ cực, Vui – một anh chàng cùng làng đã xuất hiện và động viên khiến Nương trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng vì một lý do bất đắc dĩ, hai người họ bước vào cuộc hôn nhân “hồn ai nấy giữ”, không tình nhưng đầy nghĩa vụ. Mỗi người họ đều có một lựa chọn riêng trong cuộc sống gia đình này. Điều gì đến cũng phải đến, Nương dần dần có tình cảm với Vui và thực lòng muốn vun đắp cho cuộc sống hôn nhân, cô tưởng rằng cứ đối xử chân thành thì sẽ nhận lại chân thành, nhưng cuộc sống không hề đơn giản như những gì Nương hình dung. Vì sao Nương phải ngậm ngùi “Bán chồng”? Câu hỏi ấy tiềm ẩn bao nhiêu giông gió, bao nhiêu xót xa.

“Bán chồng” là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hùng Phương với đề tài về miền Tây sông nước, sau bộ phim “Bồng bềnh trên sông” đã từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Là một người con của miền Tây, đạo diễn Lê Hùng Phương đã cài cắm những rung động và những chiêm nghiệm của mình để kể một câu chuyện khá nhân văn và thú vị. Tuy nhiên, với bộ phim “Bán chồng” không chỉ tập trung vào sinh hoạt thường nhật ở miền sông nước, đạo diễn Lê Hùng Phương còn rất thành công khi vẽ nên một bức tranh tương phản giữa nông thôn và thành thị, giữa những tình cảm chất phác, bình dị với những âm mưu, thủ đoạn.

Đạo diễn Lê Hùng Phương tương đối mạo hiểm khi giao vai nam chính cho diễn viên Anh Tú vốn còn rất xa lạ với khán giả điện ảnh. Trước đây, Anh Tú từng đăng quang cuộc thi “Cười xuyên Việt”, nhưng “Bán chồng” không phải sân khấu cười. Còn vai nữ chính giao cho diễn viên Oanh Kiều cũng là một thử thách. Bởi lẽ, trong phim có sự góp mặt của ba kiều nữ đang ăn khách như Ngọc Lan, Cao Thái Hà, Thúy Ngân... Khả năng của diễn viên Oanh Kiều có vượt qua được ba mỹ nhân kia hay không, cũng là một ẩn số thú vị cho công chúng.

Ở tuổi 30, bước vào bộ phim “Bán chồng” nhiều cơ hội tỏa sáng trước những nhan sắc khác, diễn viên Oanh Kiều bộc bạch: “Tôi đang dần dần mở khung để bớt những vai buồn tủi tội nghiệp. Tôi ưu tiên chọn những vai diễn khác biệt, có cá tính hơn. Tôi đang nỗ lực để làm mới hình ảnh của mình vì nếu không khán giả sẽ chán mình mất. Trước đây, tôi tham gia các dự án phim thì thường các nhà sản xuất sẽ có kiểu nhìn mặt đặt tên. Vì chưa được biết đến nhiều nên tôi không có nhiều sự chọn lựa. Hầu như các vai diễn đều thiên về tâm lý “nặng”, chịu thương chịu khó nên thường mọi người thấy là tôi bị “một màu” hoặc xuất hiện ở các dạng vai giống nhau. Nói một cách đơn giản. tôi chọn nhân vật vì bị hấp dẫn bởi thế giới nội tâm của nhân vật đó. Và nhân vật đó cũng gần giống với con người mình. Dạo gần đây tôi có được nhiều sự lựa chọn hơn thì tôi nhắm vào kịch bản hay, nhân vật số phận, và tính cách của nhân vật mình khai thác, làm mới mình hơn. Trong suốt quãng thời gian làm nghề, tôi đã nhận ra nhiều điều rằng nếu mình được nhiều người biết đến, mình có được sự chú ý nhiều hơn thì mình mới chạm được những dự án tốt hơn, nhiều vai diễn tốt hơn. Tôi biết có thể bây giờ mình mới bắt đầu chạy là hơi muộn một chút!”.

Tâm Huyền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bo-phim-ban-chong-va-cau-chuyen-mien-song-nuoc-109158.html