Bộ Nông nghiệp có vẻ quên vụ việc 7 lãnh đạo, cán bộ chơi bài tại cơ quan

Sự việc xảy ra từ năm 2017, Đảng ủy Bộ đã yêu cầu báo cáo, vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả xử lý? Hay là Bộ quên?

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin về sự việc 5 cán bộ và 2 lãnh đạo Viện quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chơi bài lá trong Viện.

Ngày 13/5/2019, phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Khải - Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Viện quy hoạch Thủy lợi về vấn đề trên, ông Khải cho biết: “Sự việc trên là có thật và Viện chúng tôi đang xử lí theo đúng quy trình, cũng sắp có kết quả...”

Ông Nguyễn Văn Tỉnh với cương vị là người đứng đầu Viện quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng sự việc này xảy ra đã cả năm rồi mà vẫn chưa có kết luận xử lí. Ảnh: Tùng Dương.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh với cương vị là người đứng đầu Viện quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng sự việc này xảy ra đã cả năm rồi mà vẫn chưa có kết luận xử lí. Ảnh: Tùng Dương.

Sự việc đánh bài lá trong Viện quy hoạch Thủy lợi đã diễn ra từ lâu và thường xuyên. Ảnh: Tùng Dương.

Theo Công văn số 645- CV/DU của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Phó bí thư Trịnh Quang Khải kí ngày 24/12/2018 có nêu rõ: Sau khi xem xét báo cáo, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ nhận thấy vụ việc đánh bài của 2 Phó viện trưởng cùng một số cán bộ, Đảng viên tại phòng làm việc của Viện quy hoạch thủy lợi là có, vụ việc đã gây tâm lí, dư luận không tốt trong cơ quan Viện quy hoạch Thủy lợi.

Để chấn chỉnh đạo đức tác phong của cán bộ, Đảng viên, đồng thời ổn định tâm lí cán bộ nhân viên trong Viện quy hoạch Thủy lợi, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cá nhân và Tổ chức Đảng tiếp tục xem xét và xử lí như sau:

7 cá nhân gồm: Ông Lương Ngọc Chung - Phó viện trưởng; ông Thái Gia Khánh - Phó viện trưởng; bà Nguyễn Ngọc Mai; bà Phan Bảo Ngọc; ông Trần Văn Nâu; ông Phạm Bá Thông và ông Bùi Quang Tuấn.

Các chi bộ có Đảng viên liên quan đến vụ việc tổ chức họp kiểm điểm làm rõ những hành vi của Đảng viên đã tham gia đánh bài trong vụ việc trên.

Nếu có vi phạm thì phải nghiêm khắc thi hành kỉ luật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công văn 645- CV/DU cũng nếu rõ: Giao cho Đảng ủy Viện quy hoạch Thủy lợi chỉ đạo các Chi bộ tổ chức họp kiểm điểm các nội dung trên và tổng hợp báo cáo Đảng ủy Bộ kịp thời theo đúng quy định.

Phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có đến Tổng cục Thủy lợi để hẹn gặp ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, kiêm Viện trưởng Viện quy hoạch Thủy lợi để tìm hiểu về việc xử lí sự việc trên nhưng không gặp được.

Với cương vị là người đứng đầu Viện quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng sự việc này xảy ra đã cả năm rồi nhưng ông Viện trưởng vẫn chưa có kết luận xử lí.

Việc 7 cán bộ ở Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức chơi đánh bài lá tại Viện là đã vi phạm điều 17 Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/bo-nong-nghiep-co-ve-quen-vu-viec-7-lanh-dao-can-bo-choi-bai-tai-co-quan-post198338.gd