Bộ Nội vụ tập huấn triển khai quy hoạch, chiến lược phát triển ngành

Trong 2 ngày, gần 150 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở nội vụ, phòng nội vụ 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Trung được truyền đạt nhiều nội dung...

Sáng 11-7, tại Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì hội nghị tập huấn triển khai chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong 2 ngày, gần 150 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở nội vụ, phòng nội vụ 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Trung được truyền đạt nhiều nội dung như: những vấn đề đặt ra đối với hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác Nội vụ ở trung ương và địa phương trong giai đoạn hiện nay; chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; hướng dẫn tổ chức triển khai chiến lược phát triển ngành Nội vụ và lập báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đến năm 2018, dự báo nhân lực ngành giai đoạn 2019-2020 và 2020-2025; yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về việc triển khai quy hoạch, chiến lược phát triển ngành Nội vụ ở địa phương; tổ chức tổng hợp số liệu để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đến hết năm 2018 trên các lĩnh vực: tổ chức nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ…; từ thực trạng và dự báo phát triển nhân lực từ năm 2019 đến 2020 để xác định nhu cầu nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài cho biết, Khánh Hòa cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác còn gặp những vướng mắc trong lĩnh vực Nội vụ, chủ yếu về áp dụng pháp luật. Vì vậy, ông mong muốn các đại biểu nêu rõ những vấn đề còn vướng mắc, cần kiến nghị để hội nghị cùng trao đổi, tìm cách tháo gỡ đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế các địa phương.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201907/tai-khanh-hoa-bo-noi-vu-tap-huan-trien-khai-quy-hoach-chien-luoc-phat-trien-nganh-8121738/