Bộ Nội vụ Nga đưa nhà báo Bulgaria vào danh sách truy nã

RIA Novosti cho hay nhà báo Christo Grozev bị truy nã vì tội 'tung tin giả về quân đội Nga' - luật được thông qua sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Nội vụ Nga đã đưa nhà báo người Bulgaria, Christo Grozev, vào danh sách truy nã. (Nguồn: Flickr)

Bộ Nội vụ Nga đã đưa nhà báo người Bulgaria, Christo Grozev, vào danh sách truy nã. (Nguồn: Flickr)

Ngày 26/12, Bộ Nội vụ Nga đã đưa Christo Grozev - nhà báo kỳ cựu người Bulgaria cộng tác với trang web điều tra Bellingcat - vào danh sách truy nã, sau khi ông đưa tin rộng rãi về chiến dịch quân sự của Moskva vào Ukraine.

Bộ trên không tiết lộ ông Grozev bị truy nã vì tội gì. Tuy nhiên, hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin cho hay một vụ án hình sự đã được tiến hành nhằm trừng phạt Grozev vì tội "tung tin giả về quân đội Nga" - luật được thông qua sau khi Moskva đưa quân đến Ukraine hồi tháng 2.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) từng cáo buộc Grozev giúp đỡ tình báo Ukraine.

Ông Grozev là Trưởng nhóm điều tra về Nga của Bellingcat. Ông đã viết về các cuộc điều tra vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Năm nay, ông tập trung viết về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hồi tháng 7, Moskva đã gọi Bellingcat là một tổ chức "không thân thiện," cho rằng Bellingcat là mối đe dọa an ninh đối với nước này.

Năm ngoái, Bellingcat đã bị coi là "tổ chức gián điệp nước ngoài" ở Nga.

Kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, Bellingcat chủ yếu tập trung sử dụng tài liệu nguồn mở và phương tiện truyền thông xã hội để tố cáo Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-nga-dua-nha-bao-bulgaria-vao-danh-sach-truy-na/838017.vnp