Bộ Nội vụ khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế

Sáng ngày 22/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức chức Bộ Nội vụ.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đến dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tham dự Lớp tập huấn có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Lưu Trung, Q. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao - Báo cáo viên; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và công chức Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã triển khai mở rộng hợp tác song phương và đa phương với nhiều đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, … và một số tổ chức quốc tế lớn như: Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Liên minh Châu Âu; đã tham gia các hoạt động thường niên, thực hiện các nhiệm vụ của nước thành viên tại các Hội đồng, tổ chức quốc tế về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực như: lưu trữ, hành chính công … Đặc biệt, trước khi cộng đồng ASEAN được thành lập vào cuối năm 2015, Bộ Nội vụ với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công chức, công vụ của mình cũng luôn là một thành viên tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội nghị ASEAN về các vấn đề công vụ cũng như các hoạt động do các nước thành viên ASEAN tổ chức.

Với các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra nhiều, thông tin về công tác đối ngoại của đất nước ngày càng đa dạng, phong phú. Trong khi đó, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế của Bộ còn chưa được đào tạo, bồi dưỡng nhiều về công tác đối ngoại, thông tin báo chí mà chủ yếu qua quá trình tự tích lũy kinh nghiệm. Điều này cũng phần nào làm hạn chế tính chuyên nghiệp trong quá trình thực thi và xử lý công việc. Lớp tập huấn nhằm kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết, phục vụ công tác chuyên môn cũng như bồi dưỡng được một đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế có kiến thức chuyên môn, chuyên nghiệp và nắm chắc các kỹ năng cơ bản.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, việc tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết và yêu cầu công chức, viên chức tham dự Lớp tập huấn cần tập trung lắng nghe để tiếp thu được đầy đủ các nội dung do Báo cáo viên trình bày, đồng thời cùng nhau chia sẻ, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác.

Đồng đồng chí Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề tại Lớp tập huấn

Tại Lớp tập huấn này, các học viên sẽ được nghe 03 báo cáo viên của Bộ Ngoại giao: đồng chí Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, đồng chí Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, đồng chí Trần Xuân Thủy, Trưởng phòng Nghiên cứu, Cục Lễ tân Nhà nước và đồng chí Vũ Viết Thịnh, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ trình bày 04 chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí; Tình hình thế giới, khu vực và chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam; Một số vấn đề cần lưu ý trong lễ tân đối ngoại, giao tiếp văn hóa; Bộ Nội vụ hội nhập quốc tế sâu rộng giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Đây là lần thứ 4 Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn về nội dung này. Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 1,5 ngày từ ngày 22/8 đến hết sáng ngày 23/8/2018.

Thu Hiền

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/bo-no-i-vu-khai-mac-lop-tap-huan-bo-i-duo-ng-38601.html