Bộ Nội vụ gặp mặt nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 17/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt nhà báo, phóng viên, biên tập viên các báo và các cơ quan truyền thông đã phối hợp, đồng hành cùng với Bộ trong suốt thời gian qua nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và chủ trì Buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi gặp mặt

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi gặp mặt

Dự Buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và đông đủ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các báo làm việc và cộng tác thường xuyên với Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại Buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ nhân viên công tác tại cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng đánh giá cao sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giưãc các cơ quan báo chí nói chung và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các báo nói riêng đối với Bộ Nội vụ, đặc biệt các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời những quy định của pháp luật, công tác quản lý có liên quan đến Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; cũng như phản ánh kịp thời những thông tin, những vấn đề bức xúc trong xã hội để giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý và giải quyết một cách công khai, minh bạch các vấn đề bức xúc, vấn đề nóng mà xã hội quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần làm ổn định tình hình xã hội.

Bộ trưởng thông tin, năm 2018 và năm 2019, Bộ Nội vụ được giao xây dựng hai dự án luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và sẽ thông qua Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây; đồng thời, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên (sửa đổi) và 16 Nghị định hướng dẫn thi hành. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng với khối lượng công việc rất nặng nề, vì vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong rằng, trong thời gian tới các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên sẽ tiếp tục phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Bộ Nội vụ để làm tốt công tác thông tin, truyền thông. Bộ trưởng cũng thông tin thêm, Bộ Nội vụ sẽ triển khai các Nghị định, các Đề án mới được ban hành; đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến đối với các địa phương nhằm giải quyết, trả lời những vấn đề thắc mắc, khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, trong thời gian tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan thông tấn báo chí và xem đây là một trong những kênh đưa những nguồn thông tin chính thống trong quản lý nhà nước cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội đến người dân, tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo Bộ cần bám chắc, chặt chẽ hơn những thông tin hàng ngày của báo chí đưa tin để tổng hợp, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ trưởng để xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm.

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo, phóng viên đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn đối với công tác thông tin, truyền thông của Bộ trong thời gian vừa qua và định hướng trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cảm ơn những ý kiến góp ý của các nhà báo, phóng viên và khẳng định Bộ sẽ tiếp thu ý kiến và có điều chỉnh phù hợp.

Toàn cảnh Buổi gặp mặt

Anh Cao

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/bo-noi-vu-gap-mat-nha-bao-phong-vien-nhan-40782.html