Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện 1 - VKSND cấp cao tại Hà Nội

Chiều 3/11, VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) cho đồng chí Vũ Hồng Điệp và Phó Viện trưởng Viện 1 cho đồng chí Hoàng Minh Thành.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Minh Yến – Phó Viện trưởng, Bí thư đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Phạm Quốc Khánh, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội cùng các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng các viện nghiệp vụ và tương đương cùng toàn thể cán bộ công chức của viện hình sự, viện hành chính thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ đã đánh giá rất cao sự nỗ lực, trình độ, năng lực của đồng chí Vũ Hồng Điệp và đồng chí Hoàng Minh Thành.

 Đồng chí Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ.

Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh: “Cả hai đồng chí đã trải qua quá trình công tác dài ở các đơn vị tại địa phương, cấp huyện, cấp tỉnh, VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội và đã từng giữ nhiều chức vụ.

Đặc biệt trong quá trình công tác tại VKSND cấp cao tại Hà Nội đã thể hiện được bản lĩnh, khả năng, trình độ của mình đối với ngành, đơn vị”.

Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội tin tưởng trên cương vị mới đồng chí Vũ Hồng Điệp và đồng chí Hoàng Minh Thành sẽ phát huy được khả năng, trình độ, lập trường của mình về chuyên môn nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị. Lãnh đạo đơn vị đoàn kết, phát triển, đổi mới hơn.

Tân Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đồng chí Vũ Hồng Điệp bày tỏ niềm vinh dự được Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện 1 và Phó Viện trưởng Viện 1.

Đồng chí Vũ Hồng Điệp nhận nhiệm vụ Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Đồng chí Hoàng Minh Thành nhận nhiệm vụ Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự .

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Hồng Điệp gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chấp hành Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, các kiểm sát viên, cán bộ viện hình sự, Phòng tổ chức cán bộ đã ghi nhận, quan tâm, tín nhiệm để được giao trọng trách mới trong sự nghiệp công tác.

Nhận trọng trách mới đồng chí Vũ Hồng Điệp cho rằng đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và toàn thể cán bộ, công chức kiểm sát viên của Viện 1. Theo đó, "đòi hỏi bản thân chúng tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì công việc", đồng chí Điệp bày tỏ.

Tân Viện trưởng Viện 1 xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm tốt của các đồng chí lãnh đạo đi trước, rèn luyện đạo đức của người cán bộ Kiểm sát; kịp thời nắm bắt những yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự theo Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao…

Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội chúc mừng đồng chí Vũ Hồng Điệp và đồng chí Hoàng Minh Thành.

Cán bộ, công chức Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự chúc mừng tân Viện trưởng và Phó Viện trưởng.

Trần Vũ

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/bo-nhiem-vien-truong-pho-vien-truong-vien-1-vksnd-cap-cao-tai-ha-noi-97143.html