Bổ nhiệm 'nợ' đối với Cục trưởng Cục Hàng hải sẽ tạo tiền lệ xấu

Ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói thẳng: 'Nếu cán bộ không đủ tiêu chuẩn thì không được phép bổ nhiệm'.

Việc ông Nguyễn Xuân Sang thi trượt Chuyên viên chính năm 2014 và kê khai bằng Tiến sĩ (từ xa) không được công nhận, nhưng vẫn được Bộ trưởng Giao thông Vận tải năm 2015 là ông Đinh La Thăng "ưu ái" bổ nhiệm "nợ" tiêu chuẩn đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận xã hội thời gian qua.

Trường hợp bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn của ông Nguyễn Xuân Sang, nhìn ở một góc độ nào đó cũng tương tự như chuyện bổ nhiệm đối với ông Phạm Sỹ Quý (ông Quý nguyên là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái); hay bổ ông Vũ Quang Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ cho biết: "Quy định trong việc bổ nhiệm cán bộ rất chặt chẽ, nếu cán bộ không đủ tiêu chuẩn thì không được phép bổ nhiệm

Tuy nhiên, trong thực tế, có trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định nhưng vẫn lọt cửa. Nhiều khi lãnh đạo, hoặc tổ chức đơn vị biết bổ nhiệm như vậy là không đúng nhưng họ cứ làm.

Có khi việc bổ nhiệm đó có dấu ấn của cá nhân. Đây là lỗi của họ và cần phải xử lý".

Ông Nguyễn Xuân Sang kê khai sử dụng bằng Tiến sĩ (từ xa) không được công nhận, lại thi trượt Chuyên viên chính năm 2014, nhưng năm 2015 vẫn được ông Đinh La Thăng ký bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải. ảnh vinamarine.gov.vn

Sau rất nhiều những điều không bình thường đã được nêu ra, dư luận có quyền hoài nghi về tính minh bạch khi bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải đối với ông Nguyễn Xuân Sang.

Bởi lẽ, những nghi vấn không trung thực về kê khai bằng cấp, tiêu chuẩn bộ nhiệm chức vụ cho đến lúc này chưa được Bộ Giao thông Vận tải làm rõ.

Vì sao ông Sang kê khai bằng không được công nhận vào hồ sơ mà vẫn cứ lọt qua các "cửa" thẩm định và đặc biệt cuối cùng là có được chữ ký bổ nhiệm của Bộ trưởng Giao thông năm 2015?

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng chưa nêu ra kết luận cuối cùng về việc bổ nhiệm "nợ" tiêu chuẩn và sử dụng bằng Tiến sĩ (từ xa) không được công nhận của ông Sang.

Dư luận đang chờ đợi vụ việc này sẽ được xử lý rốt ráo, minh bạch, không có sự nể nang, bao che, bởi khi đã là đảng viên thì kê khai "không trung thực" là điều cấm.

Công tác cán bộ là vấn đề then chốt trong xây dựng Đảng, vì vậy bất kỳ ai, bất kỳ trường hợp nào gian dối đều phải được xử lý nghiêm minh, như Đảng đã khẳng định là "không có vùng cấm".

Ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (người đang đứng). ảnh: website Cục hàng hải.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng, việc cán bộ kê khai băng cấp có dấu hiệu không trung thực có trách nhiệm của cơ quan quản lý.

"Bằng Tiến sĩ (từ xa) đã không được công nhận tại Việt Nam mà anh vẫn kê trong lý lịch là không đúng. Như vậy không chỉ có trách nhiệm của người kê khai mà còn có trách nhiệm của cơ quan kiểm soát khi thực hiện bổ nhiệm.

Do đó, cơ quan thanh tra, kiểm tra cần phải vào cuộc để làm rõ. Vấn đề là họ có làm hay không thôi", ông Phúc nói.

Dư luận cũng cho rằng, chưa cần biết năng lực của ông Sang đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn vào hai yếu tố: Một là được bổ nhiệm thẳng từ Giám đốc Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh (tương đương cấp phòng) lên thẳng Cục trưởng dù đã thi trượt Chuyên viên chính; Hai là kê khai sử dụng bằng Tiến sĩ (từ xa) không được công nhận suốt 10 năm qua thì cũng đã đủ để thấy có quá nhiều dấu hiệu không bình thường.

Theo ông Thang Văn Phúc, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang là thuộc trách nhiệm thuộc của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ không có liên quan trực tiếp đến việc bổ nhiệm này.

"Bộ Nội vụ chỉ đưa ra những tiêu chuẩn trong việc bổ nhiệm thôi, còn thẩm quyền bộ nhiệm ông Sang thuộc bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải không tiếp thu, không kiểm tra những phản ánh có dấu hiệu vi phạm đã nêu thì các cơ quan có liên quan khác cần vào cuộc kiểm tra, giám sát.

Thậm chí, nếu Bộ Nội vụ thấy rằng, những phản ánh của dư luận, báo chí là có cơ sở thì nên vào cuộc thanh tra làm rõ", ông Phúc nói.

Đồng quan điểm với nhiều chuyên gia khác, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, trong trường hợp quyết định bổ nhiệm không đúng quy định thì phải thu hồi quyết định bổ nhiệm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan.

THIÊN MINH

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/bo-nhiem-no-doi-voi-cuc-truong-cuc-hang-hai-se-tao-tien-le-xau-post181472.gd