Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Kạn

TP.HCM, Cần Thơ và Bắc Kạn vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.

Ông Phạm Phú Trường Giang (trái) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Ông Phạm Phú Trường Giang (trái) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Sáng 8/3, UBND TP. Cần Thơ tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở Y tế TP. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ tới dự, trao quyết định.

Theo quyết định, bổ nhiệm ông Phạm Phú Trường Giang giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Ông Phạm Phú Trường Giang sinh ngày 10/2/1970. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, ông Giang là Chánh thanh tra Sở Y tế TP. Cần Thơ. Như vậy, hiện Sở Y tế TP. Cần Thơ có 3 Phó Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển bày tỏ mong muốn ông Phạm Phú Trường Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần đưa ngành y tế thành phố khẳng định vị trí trung tâm y tế vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho GS Ngô Minh Xuân (Ảnh: SGGP)

Cũng trong sáng 8/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định của UBND TP.HCM về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, GS Ngô Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho đến khi hết tuổi giữ chức vụ quản lý theo quy định.

Đồng thời, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hội đồng trường có 23 thành viên và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn chúc mừng ông Nông Quang Nhất (Ảnh: VGP)

Dịp này, ngày 5/3, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn. Kết quả, ông Nông Quang Nhất đạt tỷ lệ phiếu đồng ý 100%.

Ông Nông Quang Nhất sinh năm 1972, quê quán xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Dân tộc: Tày. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm chuyên ngành Trồng trọt; Học viện Hành chính Quốc gia Thạc sĩ Quản lý công. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND, ông Nhất từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-nhiem-nhan-su-lanh-dao-moi-tphcm-can-tho-bac-kan-133042.html