Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, ngày 23/10, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học kể từ ngày 1/11/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

PGS.TS Đinh Ngọc Giang được giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

PGS.TS Đinh Ngọc Giang được giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trên cương vị mới, ông Đinh Ngọc Giang cần đổi mới hơn nữa công tác quản lý khoa học theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học phát huy được tài năng, trí tuệ vừa đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Đồng thời, cần hoàn thiện quy chế quản lý khoa học theo hướng vừa tăng cường sự phân cấp, phát huy tính tự chủ của các đơn vị trong hệ thống Học viện, vừa đảm bảo quản lý hệ thống chặt chẽ, đảm bảo tính Đảng trong nghiên cứu khoa học.

Cùng ngày, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đã trao quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học đối với PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/11/2020.

PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực lớn của tập thể đơn vị, trong đó có những đóng góp của đồng chí Ngô Tuấn Nghĩa, Viện Kinh tế chính trị học đã có nhiều khởi sắc, được đánh giá là một trong các đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới của Học viện, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong nghiên cứu khoa học, đề xuất các báo cáo kiến nghị và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ.

Trước đó, ngày 22/4, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng đối với PGS.TS Đỗ Lan Hiền, thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 1/11/2020 đến khi nghỉ hưu theo quy định.

PGS.TS Đỗ Lan Hiền được giữ chức danh Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng.

PGS.TS Lê Văn Lợi mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Lan Hiền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, là hạt nhân đoàn kết đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt cần quan tâm đào tạo đội ngũ kế cận, từ đội ngũ lãnh đạo quản lý đến đội ngũ cán bộ giảng viên để Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng có nền tảng, tiền đề phát triển vững mạnh hơn nữa trên các mặt công tác của đơn vị.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-nhiem-nhan-su-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-121834.html