Bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan Trung ương

Hàng loạt cơ quan TƯ công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, bổ nhiệm nhân sự.

Cụ thể, Ban Thường vụ TƯ Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Cơ quan UB Kiểm tra TƯ Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan UB Kiểm tra TƯ Hội Nông dân Việt Nam

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan UB Kiểm tra TƯ Hội Nông dân Việt Nam

Tại lễ công bố, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức Thủ trưởng cơ quan UB Kiểm tra TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Phan giữ chức Phó Thủ trưởng cơ quan UB Kiểm tra TƯ Hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/8.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao quyết định và chúc mừng ông Đỗ Công Anh

Ngày 30/8, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Công Anh, Chuyên viên phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn trao quyết định cho ông Phan Mạnh Cường

Cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Mạnh Cường, Trưởng phòng Phòng quản lý thông tin và Xử lý dữ liệu thuộc Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Cục 4 - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục 4 kể từ ngày 1/9.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Cường là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Theo VGP

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-nhiem-nhan-su-3-co-quan-trung-uong-564078.html