Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng và Cần Thơ

Các địa phương Đà Nẵng và Cần Thơ vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thành (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thành (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Đà Nẵng

Chiều 17/4, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản tổng hợp Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự, trao quyết định.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thành, nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản tổng hợp Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã tới dự và chủ trì cuộc họp triển khai quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Xây dựng - Đô thị, Văn phòng UBND thành phố, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ông Lê Phước Lợi, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND thành phố, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thành và ông Lê Phước Lợi nhận quyết định hôm 17/4. (Ảnh: Văn phòng UBND TP. Cần Thơ)

Ông Trần Thái Nghiêm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Trương Công Quốc Việt, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Bổ nhiệm ông Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Đồng thời, ông Lê Việt Hùng, Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/5/2020.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-nhiem-lanh-dao-moi-tai-da-nang-va-can-tho-106266.html