Bổ nhiệm lại chức vụ cũ đối với 'Phó Chánh Văn phòng đi thi công chức'

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khi bà Vương Mai Trinh, 'Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP Long Xuyên đi thi công chức hồi cuối năm 2018', đến nay vừa đậu công chức lại được tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh cũ.

Trụ sở Thành ủy - UBND TP Long Xuyên, nơi bà Vương Mai Trinh công tác.

Trụ sở Thành ủy - UBND TP Long Xuyên, nơi bà Vương Mai Trinh công tác.

NDĐT – Câu chuyện hy hữu xảy ra tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khi bà Vương Mai Trinh, “Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP Long Xuyên đi thi công chức hồi cuối năm 2018”, đến nay vừa đậu công chức lại được tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh cũ.

“Đá bóng” trách nhiệm, che giấu thông tin?

Như Báo Nhân Dân điện tử đã phản ánh trường hợp bà Vương Mai Trinh, đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lại đi thi công chức vào cuối năm 2018. Điều khiến dư luận người dân An Giang bất bình là vì bà Vương Mai Trinh là con gái của ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (ông Vương Bình Thạnh vừa nghỉ hưu hưởng chế độ từ ngày 1-4-2019) nên đã được ưu ái, “đặc cách” trở thành công chức không qua thi tuyển trái quy định. Đến khi bị Bộ Nội vụ “tuýt còi” thì vị lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP Long Xuyên mới “lều chõng” đi ứng thí.

Kỳ thi công chức của tỉnh An Giang năm 2018 có tổng số 833 thí sinh dự thi, trong đó có bà Vương Mai Trinh tại danh sách phòng thi số 39. Kết quả kỳ thi có tổng số 800 thí sinh rớt, chỉ 33 thí sinh đậu và bà Vương Mai Trinh là một trong những người có điểm cao nhất với 260,5 điểm.

Trước đó, ngày 2-4, phóng viên đã liên lạc làm việc với Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến về việc khi nào thu hồi quyết định “đặc cách” công chức trái quy định vào năm 2015 đối với trường hợp của bà Vương Mai Trinh và việc xử lý trách nhiệm của những cá nhân sai phạm, nhưng vị giám đốc “đá bóng” trách nhiệm sang người phát ngôn là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung. Ngay sau đó, liên lạc với người phát ngôn của tỉnh An Giang thì ông này lại yêu cầu phóng viên đặt câu hỏi và sẽ trả lời trực tiếp tại buổi giao ban báo chí sáng hôm sau. “Những gì thuộc về chuyên môn thì tôi sẽ yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ trả lời tại cuộc họp”, ông Nguyễn Bảo Trung nói. Đến sáng ngày 3-4, tại buổi giao ban báo chí quý I-2019 do ông Nguyễn Bảo Trung chủ trì, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kỳ thi công chức và trường hợp bà Vương Mai Trinh, tuy nhiên, người phát ngôn, đồng thời là chủ trì buổi giao ban báo chí nói rằng sẽ trả lời bằng văn bản cho phóng viên vào ngày hôm sau.

Đến cuối giờ chiều ngày 4-4, sau nhiều lần yêu cầu, phóng viên mới nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh An Giang qua đường thư điện tử. Tuy nhiên, các nội dung trả lời đều không đáp ứng nội dung câu hỏi phóng viên đã đặt ra, mà được diễn giải theo hướng cố tình che giấu thông tin vụ việc. Bởi trong công văn không hề nhắc đến việc đã thu hồi quyết định “đặc cách” công chức trái quy định đối với bà Vương Mai Trinh, mặc dù ngày 1-4 vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định để thu hồi quyết định “đặc cách” công chức đối với bà Trinh. Sau đó, Thành ủy, UBND TP Long Xuyên cũng đã ban hành các quyết định để thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức danh đối với bà Trinh từ năm 2015.

Vừa thi đậu công chức lại được bổ nhiệm làm lãnh đạo!

Trong công văn trả lời phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ xin chủ trương xử lý, đồng thời xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển, sai quy định đang công tác trên địa bàn. Theo đó, chủ trương của Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xử lý theo hướng “có lý, có tình” trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật. “UBND tỉnh An Giang sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng không đúng quy định một phần đối với 43 trường hợp” – ông Trung.

Riêng đối với bốn trường hợp đã bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo (trong đó có trường hợp của bà Vương Mai Trinh, Phó Chánh văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP Long Xuyên, con gái nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Kim Duyên, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, con gái Phó Giám đốc Công an tỉnh) đã trúng tuyến trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018; UBND tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đã bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ban hành quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm trước đây theo thẩm quyền. “Việc có bổ nhiệm lại hay không, thời gian nào bổ nhiệm, thì Thủ trưởng đơn vị đó căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công tác cán bộ của đơn vị, xem xét việc bổ nhiệm theo thẩm quyền, nhưng phải bảo đảm quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm… theo quy định pháp luật”, công văn nêu rõ.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, kiêm Trưởng phòng Nội vụ TP Long Xuyên Bùi Văn Tặng cho biết, sau khi có có kết quả kỳ thi công chức 2018, ngày 1-4 vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định để thu hồi quyết định “đặc cách” công chức trái quy định đối với bà Trinh trước đó. “Tuy nhiên, hiện nay đang khuyết chức danh Chánh Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vì đồng chí Chánh Văn phòng đã điều chuyển công tác sang làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, kiêm Chánh Thanh tra TP Long Xuyên. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất bổ sung chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố. Trong danh sách bầu có đến chín người trong quy hoạch, trong đó có bà Vương Mai Trinh. Chúng tôi đã làm các quy trình bỏ phiếu từ ngày 1-4 và số phiếu tín nhiệm của bà Trinh là cao nhất. Đến thời điểm này, đồng chí Vương Mai Trinh được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP Long Xuyên”, ông Bùi Văn Tặng nói.

Như vậy, bà Vương Mai Trinh vừa được UBND tỉnh An Giang ra quyết định tuyển dụng công chức chẳng mấy hôm thì đã được tiếp tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND TP Long Xuyên thêm lần nữa.

Năm 2018, trên cơ sở tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh không đúng quy định. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu các giải pháp khắc phục. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ xin chủ trương xử lý, đồng thời xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và chỉ đạo Sở Nội vụ An Giang xử lý trách nhiệm của những cá nhân sai phạm trong vụ “đặc cách” công chức trái quy định nêu trên, dứt điểm vào năm 2018 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa xử lý xong.

Bài và ảnh: BÙI QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39811302-bo-nhiem-lai-chuc-vu-cu-doi-voi-%E2%80%9Cpho-chanh-van-phong-di-thi-cong-chuc%E2%80%9D.html