Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt ở Bộ Nông nghiệp

Chiều 31/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 4 vị trí chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ này.

Theo đó, ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Luân được bổ nhiệm để thay thế vị trí ông Nguyễn Ngọc Oai (Quyền Tổng cục trưởng) đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Đình Luân, sinh năm 1975, là Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, ông Luân từng công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thúy sản 1, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản (thuộc Tổng cục Thủy sản), Phó Cục trưởng Cục Thú y, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản…

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo Bộ chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo Bộ chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Tại Quyết định 2916, ngày 26/7, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Tuấn được bổ nhiệm để thay thế ông Trần Kim Long-nghỉ hưu theo chế độ.

Trong khi đó, ông Trần Công Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cũng nhận quyết định giao phụ trách viện này.

Ở một quyết định khác, ông Lê Quốc Thanh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-nhiem-hang-loat-nhan-su-chu-chot-o-bo-nong-nghiep-1447205.tpo