Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng số 1232-QĐNS/TW về bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng: Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cần nhìn nhận thật đúng xu hướng phát triển hiện nay của Học viện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng: Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cần nhìn nhận thật đúng xu hướng phát triển hiện nay của Học viện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hà là sự mở đầu cho một thế hệ lãnh đạo trẻ, mới của Học viện. Đồng chí bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cần nhìn nhận thật đúng xu hướng phát triển hiện nay của Học viện, đặc biệt là tinh thần đổi mới, nội dung chương trình, phương pháp, cách thức trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lý luận chính trị. Đây cũng là thời cơ để Học viện khẳng dịnh hơn nữa bản sắc của ngôi trường Đảng cao cấp.

“Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà sớm thích nghi yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, thảo luận mở, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; sẵn sàng nhận công việc Ban Giám đốc Học viện phân công, đặc biệt là công tác chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng địa phương” - GS TS Nguyễn Xuân Thắng nêu.

Bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện khi được tin tưởng giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề; khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó; luôn học hỏi thấu triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, ngày càng bồi đắp những giá trị của 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/bo-nhiem-chuc-vu-pho-giam-doc-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-121678