Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự

Nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tại đất liền luôn hướng về Trường Sa, ủng hộ tinh thần của chư Tăng lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng này.

Ngày 20 - 1, tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa -chùa Long Sơn, TP.Nha Trang, đã diễn ra buổi gặp mặt năm Tăng sĩ được phân công ra làm nhiệm vụ trụ trì tại các chùa ở Trường Sa (Khánh Hòa).

Ngay sau khi công bố quyết định bổ nhiệm 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự có thời hạn, Hòa thượng Thích Minh Thông đã nhắn nhủ đến các vị: “Hãy đem hết sức mình làm nhiệm vụ thiêng liêng tại huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Hoằng pháp tại Trường Sa là thể hiện rõ nét nhất tinh thần đạo Phật đồng hành cùng dân tộc...”.

Ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tại đất liền luôn hướng về Trường Sa, ủng hộ tinh thần của chư Tăng lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng này.

Theo quyết định bổ nhiệm trụ trì của Ban Trị sự, Đại đức Thích Tâm Tri sẽ trụ trì chùa Nam Yết, Đại đức Thích Nhuận Đạt trụ trì chùa Trường Sa. 3 vị còn lại gồm Đại đức Thích Nhuận Pháp trụ trì chùa Song Tử Tây, Đại đức Thích Tâm Văn trụ trì chùa Phan Vinh, Đại đức Thích Quy Thái trụ trì chùa Sinh Tồn, cả 3 vị này lần đầu tiên ra Trường Sa.

Hiện nay trên các đảo ở huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có sáu ngôi chùa. Hàng năm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đều đề cử chư Tăng luân phiên ra trụ trì có thời hạn. Tất cả chư Tăng ra nhận nhiệm vụ trụ trì của Giáo hội đều với tinh thần tự nguyện.

Nhân dịp này, Ban Trị sự cùng các ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã tặng quà chia tay, nhằm động viên chư Tăng hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

CÔNG THI

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/bo-nhiem-5-tang-si-ra-truong-sa-lam-nhiem-vu-phat-su-962688.html