Bố, người bạn tuyệt vời nhất hành tinh

Giữa bố và con cái đôi khi tồn tại một thứ 'tình bạn' vững chắc không gì thay thế được.

Theo kết quả nghiên cứu từ các học giả của trường đại học Newcastle – 1 trong số 20 trường đại học xuất sắc nhất của Vương Quốc Anh, thì những đứa trẻ có nhiều thời gian ở bên bố mình sẽ có chỉ số IQ vượt trội và thông minh hơn so với những bạn bè khác.

Việc cha và con thường xuyên chơi cùng nhau không chỉ giúp tình cảm cha con thêm gắn bó, khăng khít mà còn giúp đứa con phát triển tốt hơn, đồng thời giúp người cha tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

Dù bố có giỏi hay không thì việc sống cùng con cũng sẽ giúp con thông minh và thành công hơn. Khi nghiên cứu 11.000 người Anh ở độ tuổi 50, các nhà khoa học của Đại học Newcastle phát hiện ra rằng những người được ở cùng bố nhiều trong thời thơ ấu sẽ có chỉ số IQ cao hơn.

Các bố hãy trở thành một người bạn của con để có thể thoải mái nói chuyện và nếu như con có làm gì sai thì xin đừng vội trách mắng mà hãy tìm hiểu nguyên nhân trước, hãy lắng nghe chia sẻ cùng con.

Việc bố dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con không chỉ giúp con khỏe mạnh, tự tin, hạnh phúc hơn mà còn giúp bố làm việc tốt, thành công trong sự nghiệp.

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/bo-nguoi-ban-tuyet-voi-nhat-hanh-tinh-51675.html