Bố ngủ say sưa để con nhỏ bò ra giữa đường quốc lộ, khiến tài xế 'rớt tim'

Dưới cái nắng rát giữa trưa hè, một em bé bò ra giữa đường quốc lộ khiến tài xế hoảng hốt.

Hình ảnh em bé bò ra giữa đường quốc lộ

Mới đây, tài khoản N.T.H chia sê một đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình, ghi lại cảnh em bé khoảng 1 tuổi đang chập chững đứng giữa đường quốc lộ, khiến nhiều người thót tim.

Kem theo clip là những dòng chia sẻ: "Bố mẹ ngủ trưa kiểu gì để con bò long nhong ngoài đường giữa trưa nắng 40 độ C, em xuống xe bồng vào nhà gọi chục tiếng không ai thưa, đánh liều vào trong nhà thấy bố bé còn đang ngủ say sưa lay mãi mới tỉnh, giao con cho ảnh mà ảnh còn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì".

Theo đó, trong clip dài gần 2 phút, một em bé đang bò ra giữa đường mà không có người lớn bên cạnh. Vừa lúc đó, có hai chiếc xe ngược chiều đi tới, khi nhìn thấy em bé nên dừng lại. Khi xem clip này, ai cũng có cảm giác tưởng như “tim muốn rớt ra ngoài” vì hoảng sợ.

Được biết, vụ việc xảy ra trên QL.7A, địa phận xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Clip em bé bò ra giữa đường

Ngay sau khi clip xuất hiện được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng gia đình em bé quá may mắn khi gặp được anh tài xế tốt bụng và em bé không bị sao.

“Bố ngủ kiểu gì mà say thế, con bò ra ngoài lâu vậy mà không biết. Trời nắng thế này chắc bỏng rát chân và đầu gối rồi”, nick name L.D viết.

Trước đó, hồi tháng 3, cư dân mạng cũng rần rần chia sẻ một clip được trích xuất từ camera hành trình, ghi lại cảnh em bé vài tháng tuổi đang bò ra giữa đường quốc lộ Quốc lộ 18, đoạn qua TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

L.H (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bo-ngu-say-sua-de-con-nho-bo-ra-giua-duong-quoc-lo-tai-xe-xanh-mat-phanh-gap-43677-13.html