Bộ Ngoại giao Việt Nam mong đặc khu Hong Kong sớm trở lại bình thường

Việt Nam tôn trọng chính sách 'Một quốc gia, hai chế độ' và mong đặc khu Hong Kong sớm ổn định, duy trì vị thế trung tâm tài chính của khu vực và thế giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình tại đặc khu hành chính Hong Kong và tác động tới quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam nói riêng và ASEAN nói riêng với đặc khu hành chính này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Việt Nam tôn trọng chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”, các quy chế liên quan của Hong Kong và mong tình hình Hong Kong sớm trở lại bình thường, tiếp tục ổn định, phồn vinh, duy trì vị thế trung tâm tài chính thương mại quan trọng của khu vực và thế giới.

Việt Nam mong muốn các hoạt động giao lưu kinh tế - thương mại với Hong Kong tiếp tục được thúc đẩy và đề nghị Chính quyền Hong Kong đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam du lịch, sinh sống và làm việc tại Hong Kong. Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung có quan hệ tốt đẹp về mặt kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch cũng như giao lưu nhân dân với Hong Kong. Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các nước ASEAN thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-viet-nam-mong-dac-khu-hong-kong-som-tro-lai-binh-thuong-101032.html