Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao phối hợp thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký Thông tư liên tịch 'Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài'.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì lễ ký. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ trì lễ ký kết có bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao. Các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh và đại diện một số vụ chức năng của Bộ Ngoại giao tham dự lễ ký.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền khẳng định, sự kiện quan trọng này có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài và hệ thống pháp luật ở nước ta nói chung.

Phó Chánh ánh Nguyễn Thúy Hiền cũng đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao trong nhiều lĩnh vực công tác quản lý nhà nước nói chung, cũng như đã chỉ đạo kịp thời Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo đề nghị của Tòa án trong nước nói riêng.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại lễ ký. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Chánh ánh Nguyễn Thúy Hiền mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cũng yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế sau lễ ký cần chủ động tích cực phối hợp với Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để triển khai các công việc được giao trong Thông tư liên tịch này, đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp tổ chức quán triệt nghiêm túc, chuẩn bị các công việc cần thiết để đảm bảo thông tư Liên tịch này được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tô Anh Dũng phát biểu, nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam luôn rất nỗ lực trong công tác tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho các đương sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy ngày càng nhiều khó khăn phát sinh như: số lượng hồ sơ tăng, không thống nhất trong thủ tục giữa các cơ quan trọng và ngoài nước… khiến việc thực hiện công tác tống đạt, thông báo còn hạn chế và chưa thực sự hiệu quả, gây ảnh hướng tới quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định việc xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch này là để đáp ứng tình hình thực tiễn, phù hợp với pháp luật Việt Nam và bối cảnh cũng như luật pháp quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định việc xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch này là để đáp ứng tình hình thực tiễn, phù hợp với pháp luật Việt Nam và bối cảnh cũng như luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cũng cho biết thời gian tới Bộ Ngoại giao sẽ hợp tác chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để Thông tư liên tịch được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và đảm bảo quyền lợi của người dân. Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo, đôn đốc sát sao các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Bộ Ngoại giao về nghiệp vụ tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-va-toa-an-nhan-dan-toi-cao-phoi-hop-thuc-hien-mot-so-hoat-dong-to-tung-dan-su-va-to-tung-hanh-chinh-o-nuoc-ngoai-105643.html