Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ ký Kế hoạch phối hợp

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2019 – 2020.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Trung tướng Đặng Vũ Sơn Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký Kế hoạch hợp tác về bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2019 - 2020.

Tham gia ký Kế hoạch có, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Trung tướng Đặng Vũ Sơn - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Dự và chứng kiến Lễ ký còn có, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ phụ trách Cơ yếu Ngoại giao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết, trong bối cảnh đất nước hội nhập hết sức sâu rộng, nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Ngoại giao hết sức nặng nề. Tuy nhiên, trong quá trình phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đó, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao hết sức vui mừng và trân trọng sự đồng hành của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thứ trưởng dành lời cảm ơn tới Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và mong muốn, trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao trong các công tác đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ ký.

Thứ trưởng cho rằng, bản Thỏa thuận giữa hai ngành được ký kết vào năm 2015 đã hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của Hệ Cơ yếu Ngoại giao. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng hiện nay cùng với các diễn biến phức tạp khó lường trên thế giới và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc ký kết Kế hoạch sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Thứ trưởng kỳ vọng, qua Kế hoạch này, Cục Cơ yếu - Bộ Ngoại giao sẽ làm tốt hơn nữa công tác phục vụ bảo đảm bí mật, an toàn thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng sự tiến bộ của nền khoa học công nghệ mật mã hiện đại, đáp ứng đặc thù của Hệ Cơ yếu Ngoại giao trong môi trường toàn cầu.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã chúc mừng Ban Cơ yếu Chính phủ nhân dịp 74 năm thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2019) về những thành tích, chiến công trong suốt 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá, trong thời gian qua, Cục Cơ yếu đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo chuyển đạt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của Bộ Ngoại giao trên mặt trận đối ngoại được an toàn, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót trong việc bảo mật thông tin.

Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu.

Trung tướng Đặng Vũ Sơn mong muốn, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, giúp các cán bộ Cơ yếu của Ngành phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở Kế hoạch đã ký, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giao cho các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai trong thực tế. Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để giúp Cơ yếu Ngoại giao đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Trung tướng Đặng Vũ Sơn cùng đại diện các đơn vị Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao Lê Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt nội dung bản kế hoạch. Cục trưởng Lê Thanh Tùng khẳng định, đây là một văn kiện hợp tác đặc biệt quan trọng giữa Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ, là cơ sở để triển khai kịp thời công tác bảo mật và an toàn thông tin cho Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-va-ban-co-yeu-chinh-phu-ky-ke-hoach-phoi-hop-101062.html