Bộ Ngoại giao trợ cấp nhân viên đang hoạt động tại địa bàn có dịch

Các thành viên được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 440/QĐ-BNG về việc trợ cấp đối với một số địa bàn đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng, theo đó:

Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân công tác tại các địa bàn Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Ninh và Côn Minh (Trung Quốc) được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Thời gian áp dụng chế độ trợ cấp được tính từ tháng 1/2020 (bắt đầu từ 01/01/2020) đến khi hết dịch.

Trước đó, ngay sau khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, từ giữa tháng 1/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã nhận thấy tình hình diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của công dân Việt Nam đang học tập, du lịch, thăm thân tại Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan sang Việt Nam.

Các bộ phận của Đại sứ quán theo dõi sát tình hình, báo cáo hằng ngày về nước diễn biến dịch bệnh, lập đường dây nóng 24/7, liên hệ chặt chẽ với các Tổng Lãnh sự quán và các Chi bộ, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại các tỉnh, thành của Trung Quốc để rà soát và kịp thời có hỗ trợ cần thiết cho công dân, lưu học sinh đang ở tại Trung Quốc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-tro-cap-nhan-vien-dang-hoat-dong-tai-dia-ban-co-dich-1014642.vov