Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam

Ngày 18/12, Cục Cơ yếu phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể và cá nhân Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham dự Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, đại diện cho Lãnh đạo Bộ có Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, Phụ trách Cục Cơ yếu.

Về phía Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, có ông Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng các vị Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ: ông Nguyễn Nam Hải, ông Lê Xuân Trường và ông Nguyễn Đăng Lực.

Đến dự Lễ trao tặng Kỷ niệm chương còn có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin Bộ Ngoại giao; Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị - Tổ chức, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, các Hệ Cơ yếu Quân đội, Công an, Đảng - Chính quyền và các đơn vị chủ chốt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng lãnh đạo chủ chốt Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu cảm ơn các vị lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị chức năng của Ban về sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ rất hiệu quả và kịp thời dành cho Bộ Ngoại giao trong công tác bảo mật và an toàn thông tin từ trước tới nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng thay mặt Bộ Ngoại giao cảm ơn sự phối hợp, hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của các Hệ Cơ yếu Quốc phòng, Công an, Cơ yếu Đảng, Chính quyền; nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các vị Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Ban về những đóng góp quý báu cho Ngành Ngoại giao.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, công tác bảo mật và an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao những năm qua đã có nhiều bước phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động giữa Bộ Ngoại giao với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và của các đơn vị trong Bộ.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cho Hệ cơ yếu của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chức năng của Ban về sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ rất hiệu quả và kịp thời đó dành cho Bộ Ngoại giao; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong thời gian tới.

Thay mặt các cá nhân và tập thể được nhận Kỷ niệm chương và Bằng khen, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ bày tỏ vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Lãnh đạo Bộ đã trao cho cá nhân ông và các tập thể, cá nhân của Ban phần thưởng cao quý nhất của ngành Ngoại giao.

Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải khẳng định, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chức năng của Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Ngoại giao, các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là Hệ cơ yếu Ngoại giao để công tác cơ yếu ngoại giao ngày càng hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Kỷ niệm chương cho Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải (phải), Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Xuân Trường (trái), Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Bằng khen cho đại diện hai đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ là Cục Chính trị - Tổ chức và Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-ngoai-giao-viet-nam-131878.html