Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2020

Sáng 8/1, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và gặp mặt thân mật công chức, viên chức nghỉ hưu theo chế độ trong năm 2020.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định nghỉ hưu và gặp mặt thân mật công chức, viên chức nghỉ hưu theo chế độ 2020.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định nghỉ hưu và gặp mặt thân mật công chức, viên chức nghỉ hưu theo chế độ 2020.

Tới dự buổi gặp mặt có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Đoàn thể, Công đoàn Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao, Câu lạc bộ hưu trí Bộ Ngoại giao cùng toàn thể các cán bộ nghỉ hưu trong năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến quý báu của các cán bộ trong suốt thời gian công tác tại Ngành.

Thứ trưởng Thường trực khẳng định, các cán bộ trên nhiều cương vị khác nhau, có quyền tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp vào sự phát triển của ngành Ngoại giao cũng như hoạt động đối ngoại của đất nước.

“Những thành công trong công tác đối ngoại của Ngành trong thời gian qua, có sự đóng góp của các đồng chí. Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ ghi nhận và trân trọng sự đóng góp đó của các đồng chí”, Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.

Chia sẻ về các mặt công tác của Ngành trong năm qua, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn cho biết, năm 2020 là năm rất đặc biệt. Đây là năm Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020). Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước. Hiện Đảng bộ Bộ Ngoại giao quản lý hệ thống tổ chức đảng và đảng viên rất lớn cả ở trong và ngoài nước với nhiều tính chất đặc thù về môi trường, điều kiện và phương thức hoạt động.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.

Là năm ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, “chúng ta đã đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và hoàn thành xuất sắc năm thứ nhất trong vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021”, Thứ trưởng Thường trực nói.

Thứ trưởng Thường trực cũng nhấn mạnh, trước những khó khăn do đại dịch gây ra, Việt Nam vẫn thúc đẩy nhiều trao đổi, hợp tác với các nước, nhất là đẩy mạnh trao đổi trực tuyến ở các cấp. Đối ngoại đã rất linh hoạt, sáng tạo, thông qua hình thức trực tuyến, nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm lẻ, năm thiết lập quan hệ ngoại giao... Việt Nam cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế, tài chính cho 51 quốc gia và tổ chức quốc tế ứng phó với đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ngành ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Theo đó, Ngành sẽ xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đặc biệt là xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác đối ngoại chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ trưởng Thường trực cũng bày tỏ, Bộ Ngoại giao luôn coi các cán bộ nghỉ hưu là một phần quan trọng của Bộ, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, với trí tuệ và kinh nghiệm của mình, các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục đóng góp cho ngành Ngoại giao.

Nhân dịp này đầu năm mới, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến các công chức, viên chức Bộ nghỉ hưu năm 2020.

GS-TS, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao Vũ Dương Huân bày tỏ sự tự hào về những đóng góp của mình và các cán bộ nghỉ hưu năm nay cho ngành Ngoại giao.

Thay mặt cho các cán bộ nghỉ hưu trong năm 2020, GS-TS, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao Vũ Dương Huân và Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ sự tự hào về những đóng góp của mình và các cán bộ nghỉ hưu năm nay cho ngành Ngoại giao. Chia sẻ về những kỷ niệm trong thời gian công tác tại Ngành, GS Vũ Dương Huân và Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho các hoạt động đối ngoại của đất nước.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao chúc mừng các cán bộ nghỉ hưu năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác và bày tỏ mong muốn các cán bộ sẽ gia nhập Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Cuối buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, thể hiện những tình cảm, sự trân trọng của Lãnh đạo Bộ và các cán bộ đang công tác đối với những cán bộ nghỉ hưu năm 2020.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-trao-quyet-dinh-cho-can-bo-nghi-huu-nam-2020-133461.html