Bộ Ngoại giao trao quà ủng hộ đồng bào vùng bị mưa lũ

Công đoàn Bộ Ngoại giao trao tặng 150 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc bị mưa lũ cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc ủng hộ đồng bào hai tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua, ngày 9/7, Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao tặng số tiền 150 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Ngoại giao có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam; ông Hoàng Xuân Hải, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ.

Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có: bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Cứu trợ Trung ương; ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào và bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Trưởng Ban Phong trào.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, đây là món quà do cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa lũ, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quan tâm, kịp thời chia sẻ với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Lai Châu, Hà Giang bị thiệt hại do mưa lũ.

“Chúng tôi rất vui mừng được thấy Bộ Ngoại giao luôn quan tâm, giúp đỡ bà con những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chính nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần tạo nên nguồn lực, giúp bà con vùng mưa lũ kịp thời khôi phục đời sống, sản xuất, vệ sinh môi trường”, bà Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Bà Ngọc Ánh khẳng định, bà đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngoài việc kêu gọi người lao động trong Bộ quyên góp ủng hộ, Bộ Ngoại giao còn hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin hữu ích cho kiều bào ta ở các nước được biết và tổ chức các đoàn về thăm hỏi nhân dân những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ trong những năm qua.

Bà nhấn mạnh, trong thời gian qua, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, số tiền quyên góp từ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái để chia sẻ hỗ trợ đồng bào.

Bà bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thông tin cho kiều bào để cùng chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào những vùng bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam trao số tiền cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-trao-qua-ung-ho-dong-bao-vung-bi-mua-lu-74019.html