Bộ Ngoại giao trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Ngày 23/12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao Huân chương Hữu nghị và tặng hoa cho Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao Huân chương Hữu nghị và tặng hoa cho Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã chủ trì Lễ trao Huân chương Hữu nghị cho bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác 4 năm tại Việt Nam, Đại sứ Wendy Matthews đã có những đóng góp tích cực và quan trọng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất trên các lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Thứ trưởng cho biết, từ 2016 đến nay, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước có những bước phát triển vượt bậc, tin cậy chính trị gia tăng, nổi bật là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tại Hội đàm Cấp cao trực tuyến giữa hai Thủ tướng vào tháng 7/2020 và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975 – 19/6/2020).

Trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng được duy trì hiệu quả. Trao đổi thương mại, đầu tư tăng đều qua các năm, từ 700 triệu USD năm 2015 lên tới hơn 1 tỷ USD năm 2019 và giữ được đà phát triển ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Wendy Matthews trong thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam – New Zealand.

Đại sứ đã đề xuất tăng số lượng học bổng của Chính phủ New Zealand cho học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua Chương trình Phát triển Quốc tế New Zealand, thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình bồi dưỡng tiếng Anh ELTO cho cán bộ thuộc các cơ quan bộ, ngành của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Wendy Matthews. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thông qua Đại sứ, vừa qua Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ thiết thực cho nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai.

Đại sứ Wendy Matthews xúc động bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Wendy Matthews bày tỏ sự cảm động về thịnh tình và những hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng dành cho bà và Đại sứ quán New Zealand.

Trong bốn năm nhiệm kỳ công tác của Đại sứ tại Việt Nam, mối quan hệ của hai nước đã ngày một phát triển lớn mạnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, giáo dục, quốc phòng, giao lưu nhân dân... với đỉnh cao là việc hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 7 vừa qua.

Đại sứ Wendy Matthews chia sẻ, Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim bà. Dù trên bất kỳ cương vị nào trong tương lai, Đại sứ Wendy Matthews cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị song phương giữa hai nước.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-trao-huan-chuong-huu-nghi-cho-dai-su-new-zealand-tai-viet-nam-132252.html