Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo

Ngày 30/11, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đã tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo do Công đoàn Bộ kết hợp với Đoàn thanh niên Bộ, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

Các cán bộ, Đoàn viên tham gia hiến máu đều vui vẻ vì đã làm được một việc có ích cho cộng đồng. (Ảnh: Khánh Linh)

Các cán bộ, Đoàn viên tham gia hiến máu đều vui vẻ vì đã làm được một việc có ích cho cộng đồng. (Ảnh: Khánh Linh)

Đây là hoạt động thường niên do Công đoàn Bộ Ngoại giao phát động, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào Hiến máu cứu người, đóng góp những giọt máu nghĩa tình cứu sống những bệnh nhân cần máu.

Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức tại tòa nhà làm việc của Bộ Ngoại giao (số 2, phố Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngoại giao. Ngay từ 7h sáng, nhiều cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên đang công tác tại Bộ Ngoại giao đã có mặt để tham gia sự kiện đặc biệt này.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 300 cán bộ, Đoàn viên đến từ hơn 39 đơn vị của Bộ tham gia hiến máu. Đặc biệt, các chiến sĩ thuộc Đại đội 6 (Trung đoàn E31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), là đơn vị bảo vệ Bộ, cùng tham gia hiến máu.

Ông Lương Quốc Huy, Vụ trưởng, Phụ trách Công đoàn Bộ Ngoại giao cho biết, công đoàn Bộ luôn duy trì hoạt động này hàng năm. Theo ông Huy, mỗi đợt phát động phong trào đều thu hút được hàng trăm người đăng ký tham gia và đến ngày diễn ra hoạt động thì số người đến tham gia luôn nhiều hơn so với danh sách đăng ký hiến máu.

Công đoàn Bộ Ngoại giao thường xuyên tổ chức các công tác xã hội và hoạt động từ thiện. Bên cạnh phong trào hiến máu cứu người, Công đoàn Bộ còn tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng; quyên góp ủng hộ, cứu trợ đồng bào là nạn nhân của thiên tai, bão lụt...; hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa...

Theo ghi nhận của phóng viên TG&VN, gần đến giờ trưa nhưng vẫn còn rất nhiều người hiến máu kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và hiến máu. Đã có hơn 270 đơn vị máu được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tiếp nhận trong buổi sáng. Dự kiến buổi chiều tiếp nhận được thêm 100 đơn vị máu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội hiến máu nhân đạo:

Ông Lương Quốc Huy, Vụ trưởng, Phụ trách Công đoàn Bộ Ngoại giao hỏi thăm các cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: Khánh Linh)

Các chiến sĩ công an thuộc lực lượng làm nhiệm vụ tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo. (Ảnh: Khánh Linh)

Cán bộ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chia sẻ về lợi ích của việc hiến máu. (Ảnh: Khánh Linh)

Cán bộ,đoàn viên xếp hàng kiểm tra sức khỏe chờ hiến máu. (Ảnh: Khánh Linh)

(Ảnh: Khánh Linh)

(Ảnh: Khánh Linh)

Toàn cảnh Ngày hội hiến máu nhân đạo. (Ảnh: Khánh Linh)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-to-chuc-ngay-hoi-hien-mau-nhan-dao-130365-130365.html