Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo 'Quà tặng phục vụ công tác đối ngoại của Việt Nam'

Sáng ngày 2/12 tại trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Hội thảo 'Quà tặng phục vụ công tác đối ngoại của Việt Nam'. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham dự Hội thảo có ông Mai Phước Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, các cán bộ, chuyên viên từ các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các đại biểu đến từ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, các Bộ ngành, địa phương và đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: Việc tặng quà thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận, sự tôn trọng truyền thống lễ tân, đồng thời là cơ hội để chia sẻ, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của nước tặng.

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của quà tặng đối ngoại, thời gian qua, các cơ quan nhà nước Việt Nam nói chung và Cục Lễ tân Nhà nước nói riêng đã nỗ lực tìm tòi đổi mới hình thức, cải thiện nội dung và ý nghĩa quà tặng, nhất là quà tặng của lãnh đạo cấp cao. Quà tặng đối ngoại của Việt Nam đã ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, mang giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt và góp phần truyền tải được các thông điệp giới thiệu về văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, quan hệ đối ngoại của Việt Nam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt trong năm 2020, Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện lớn với sự tham dự của đông đảo bè bạn và khách quốc tế, Việt Nam cũng sẽ đảm đương nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021…

Với hàng loạt sự kiện đối ngoại quan trọng sắp diễn ra như vậy, việc nghiên cứu, xây dựng một tài liệu hướng dẫn có tầm quốc gia, trang bị kiến thức về lý luận, thực tiễn, hình thành một triết lý, xác định các tiêu chí cũng như đề xuất về cách thức tặng, cách làm các sản phẩm quà tặng đối ngoại, trở thành một vấn đề bức thiết.

Để làm được điều đó, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, cần có trí tuệ tập thể từ các nhà sử học, các chuyên gia văn hóa, các nhà ngoại giao, sự đóng góp của các bộ ngành, các địa phương và những người thổi hồn vào các sản phẩm là các nghệ nhân, họa sỹ, nhà điêu khắc của Việt Nam và kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Do vậy, Thứ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao Cục Lễ tân Nhà nước đã có sáng kiến tổ chức Hội thảo hôm nay và cảm ơn sự đóng góp tham luận và chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu trong nước và quốc tế.

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Mai Phước Dũng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ông Mai Phước Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước cho rằng: Việc hệ thống hóa các tặng phẩm đối ngoại sẽ góp phần phát triển ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống, phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu nét đẹp của văn hóa Việt Nam với thế giới, từ đó nâng cao đời sống của người dân tại các làng nghề truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Mai Phước Dũng đã nêu bật một số định hướng và tiêu chí chọn quà tặng phục vụ công tác đối ngoại, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu hướng thời đại, bao gồm: Tinh xảo, nhỏ gọn, thuận tiện cho việc bảo quản, vận chuyển cũng như sử dụng, trưng bày của người được nhận; Không nên đặt quá nặng về giá trị vật chất, chú trọng vào ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải đến đối tượng được tặng quà; Chú trọng giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, hình thức, chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì...

Hội thảo đã lắng nghe gần 20 tham luận và chia sẻ của các đại biểu là nhà nghiên cứu, cựu Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, một số Đại sứ và đại diện Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các nghệ nhân, đại diện doanh nghiệp sản xuất quà tặng...

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày bên lề Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày bên lề Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các đại biểu tham quan các sản phẩm được trưng bày bên lề Hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-to-chuc-hoi-thao-qua-tang-phuc-vu-cong-tac-doi-ngoai-cua-viet-nam-105422.html