Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Sáng 8/10, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Vũ Hồng Nam; các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; Đảng ủy Ngoài nước; đại diện cấp ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Ngoại giao…

Hội nghị lần này được tổ chức tại Trụ sở Bộ, số 1 Tôn Thất Đàm và được truyền trực tuyến cho các đại biểu dự tại Nhà làm việc mới của Bộ, số 2 Lê Đức Thọ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đã báo cáo nhanh các nội dung quan trọng của Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Theo đó, từ ngày 2-6/10, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cho biết, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 - 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2017; xuất siêu hơn 3 tỉ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế...

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Trong thời gian tới, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới...

Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương...

Toàn cảnh Hội nghị đầu cầu tại số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh)

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trung ương cho rằng, trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc...

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khóa XIV; bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm.

Trong quá trình thông báo kết quả Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng đã liên hệ thực tiễn trong hoạt động của công tác đối ngoại để cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương; đồng thời đề nghị các tổ chức đảng trong Bộ Ngoại giao nghiên cứu kỹ các Nghị quyết của Trung ương để xây dựng các chương trình, kế hoạch cho phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức Đảng trong Đảng bộ quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị vào thực tiễn.

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xii-79256.html