Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Baoquocte.vn. Ngày 8/3, tại nhà làm việc Bộ Ngoại giao đã diễn ra buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự và phát biểu chúc mừng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm với các chị em tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm với các chị em tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Buổi gặp mặt diễn ra nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời là dịp nhằm tôn vinh sự đóng góp của cán bộ nữ của Bộ đối với công tác của Ngành.

Tham dự buổi lễ còn có Trợ lý Bộ trưởng, Chánh văn phòng Đặng Hoàng Giang, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Nguyễn Văn Thảo và gần 400 chị em trong Bộ, đại diện lãnh đạo nam các đơn vị trong Bộ.

Sự trưởng thành của cán bộ nữ

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Nữ công Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đa phương Nguyễn Minh Hằng đã báo cáo các hoạt động nữ công Bộ trong năm qua.

Năm 2020, tỷ lệ cán bộ nữ của Bộ tiếp tục tăng thêm 1% trong năm thứ 5 liên tiếp; hiện là 44,6%, trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ dưới 35 tuổi chiếm 66,19%.

Cũng trong năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng là 38,88%, tăng 1,5 lần so với năm 2019, trong đó lần đầu tiên nhiều đơn vị có thủ trưởng nữ; tỷ lệ cán bộ được bổ nhiệm Tập sự cấp Vụ là 27,58%, tăng gần gấp đôi so với năm 2019; tỷ lệ Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện nữ chiếm 15-16%.

Tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào diện quy hoạch cấp Vụ/Cục giai đoạn 2021 – 2026 là 41,89%, tăng so với giai đoạn 2016 – 2020 (40,28%) và vượt trội so với mức quy định của Trung ương (từ 15% trở lên).

Trưởng Ban Nữ công Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đa phương Nguyễn Minh Hằng báo cáo các hoạt động nữ công Bộ trong năm qua. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

“Điều này cho thấy sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ, đồng thời cũng thể hiện rất rõ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng đối với việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có cán bộ nữ”, Trưởng Ban Nữ công nhấn mạnh.

Nhìn lại năm 2020 đầy biến động, Trưởng Ban Nữ công cho rằng, chúng ta đều hết sức tự hào vì thành tựu phát triển của đất nước, thành công rực rỡ của ngành ngoại giao, vị thế và uy tín ngày càng gia tăng của Việt Nam. Đối với công tác nữ, ngay từ đầu năm, nữ công Bộ cũng nhận thức rõ, việc triển khai các hoạt động phải làm sao đóng góp, tạo sự cộng hưởng cho công tác đối ngoại của Việt Nam, góp phần vào những dấu mốc quan trọng của quốc tế về bình đẳng giới, có những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành.

Với nhận thức đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ, của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn và rất nhiều đơn vị liên quan, bên cạnh việc đóng góp hoàn thành công tác chuyên môn, chị em nữ đã tham gia triển khai nhiều trọng tâm công tác như: tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới; chủ động đề xuất và triển khai nhiều hoạt động công phu, thiết thực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy thêm niềm tự hào đối với các cán bộ trẻ và tăng cường gắn kết các thế hệ trong Bộ; thúc đẩy hoạt động nâng cao năng lực, kỹ năng, rèn luyện sức khỏe cho chị em, tham gia các hoạt động tập thể, thi đua.

Các chị em tham gia buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bước sang năm 2021, năm đầu tiên thực hiện chủ trương, đường lối và những khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược mới, Trưởng Ban Nữ công Nguyễn Minh Hằng khẳng định, đội ngũ cán bộ nữ của Bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng đóng góp hết sức mình trên các mặt trận đối ngoại và công tác xây dựng Ngành.

Cảm phục và ngưỡng mộ

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tặng hoa cho các chị em tham gia buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, ngày tôn vinh phụ nữ quốc tế 8/3 ở Việt Nam lại gắn với ngày kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, điều này làm cho dịp kỷ niệm 8/3 hằng năm luôn hết sức có ý nghĩa, là dịp để tôn vinh những phẩm chất đẹp, những đóng góp nhân văn của người phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ; tôn vinh những truyền thống cao đẹp từ ngàn đời của phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Trong hơn 90 năm từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới; được thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác chỉ thị của Đảng về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ công tác cán bộ nữ… Từ những chủ trương đó, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Chánh Văn phòng Đặng Hoàng Giang selfie cùng các chị em. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của ngành Ngoại giao trong 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn nào, ở bất cứ nhiệm vụ đối ngoại nào, những đóng góp xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngoại giao nữ đều được ghi dấu. Phát huy những phẩm chất quý báu của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ cán bộ nữ ngoại giao, với niềm tin, ý chí, sự nhạy bén, thông minh, đã luôn cống hiến hết mình trên các mặt trận đối ngoại.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, các chị em còn phát huy khéo léo “sức mạnh mềm”: đó là lòng nhân ái, nghĩa tình; đức hy sinh, nhẫn nại; khả năng quán xuyến, cảm thông; để tạo ra những dấu ấn riêng, rất thuyết phục của các nhà ngoại giao nữ Việt Nam.

Nói về những ấn tượng riêng của mình về chị em phụ nữ trong Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong thời gian qua, đã cùng nhiều chị em tham gia các chiến dịch đối ngoại lớn của Bộ, gần đây nhất là Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. “Tôi thực sự rất cảm phục và ngưỡng mộ tinh thần cố gắng, làm việc không mệt mỏi và sức bền bỉ của chị em”, Thứ trưởng bày tỏ.

Với lực lượng cán bộ nữ chiếm hơn 45%, Thứ trưởng cho rằng, các chị em thực sự đã, đang và sẽ ngày càng đóng góp quan trọng hơn trong mọi mặt công tác của Bộ.

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Quang Hiệu tặng hoa chúc mừng các chị em. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng đánh giá cao Ban Nữ công Bộ, thời gian qua đã thực sự đổi mới, sáng tạo; với cách tiếp cận phù hợp, chủ động thúc đẩy nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng tầm công tác nữ của Bộ. Công tác nữ thời gian qua đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những hoạt động đối ngoại và những sự kiện lớn của Bộ; gắn với những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ nữ, nhất là trong bối cảnh đội ngũ ngày càng trẻ hóa và trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới hiện nay.

Đại diện lãnh đạo nam các đơn vị tặng hoa chúc mừng chị em. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực, tâm thế và những khát vọng phát triển đã được thấm nhuần và lan tỏa đến mọi người dân, Thứ trưởng kỳ vọng, đội ngũ cán bộ ngoại giao nữ ngày càng đông, tiếp tục không ngừng cố gắng, khắc phục khó khăn, vất vả để đóng góp nhiều hơn nữa các nhiệm vụ của Ngành.

“Bộ cũng mong chị em, dù công việc cơ quan vất vả đến đâu, cũng cố gắng thu xếp, gánh vẹn tròn cả ‘hai vai’ lúc nào cũng giữ được ngọn lửa ấm dưới mỗi mái nhà, nuôi dưỡng và dạy dỗ những người con ngoan, trưởng thành, có ích cho xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế Đỗ Hùng Việt tặng hoa cho các chị em tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-to-chuc-gap-mat-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-138648.html