Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt trong vụ cháy ở Đài Loan

Việt Nam đang phối hợp với giới chức Đài Loan để xác định danh tính 6 thi thể được tìm thấy trong vụ cháy nhà máy tại thành phố Đào Viên.

Đám cháy ở nhà máy nhựa tại thành phố Đào Viên sáng nay. Ảnh: CNA.

Đám cháy ở nhà máy nhựa tại thành phố Đào Viên sáng nay. Ảnh: CNA.

Tính đến trưa 14/12, có ít nhất 5 người Việt Nam bị thương và 6 người được cho là đang mất tích trong vụ cháy nhà máy ô tô tại thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), xảy ra rạng sáng nay (14/12).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong 5 lao động Việt Nam bị thương được đưa vào viện, 2 người đã ra viện.

Cơ quan chức năng Đài Loan đã phát hiện 6 thi thể trong đám cháy, đang xác minh danh tính.

Về phía Việt Nam cũng đã cử cán bộ đến hiện trường đám cháy, bệnh viện để xem xét các biện pháp bảo hộ công dân.

Trước đó, theo thông tin từ Taiwan News, đám cháy xảy ra vào lúc 2h09 sáng nay. Khi lính cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy đã bùng phát bao trùm khắp tòa nhà hai tầng.

Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ nhà ở của công nhân sau đó bén vào vật liệu cách âm và nguyên liệu nhựa ở trong kho tại tầng một rồi nhanh chóng lan rộng.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tinh-hinh-nguoi-viet-trong-vu-chay-o-dai-loan-a351447.html