Bộ Ngoại giao: Sinh hoạt liên chi bộ 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Ngày 12/5, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể Bộ Ngoại giao và Chi bộ Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể trao đổi tại buổi sinh hoạt liên chi bộ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tại Nhà làm việc của Bộ Ngoại giao tại số 2 Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đồng chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, và ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ.

Về phía khách mời có đại diện các chi bộ làm việc tại Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của hai Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể và Thanh tra Bộ.

Ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao trao đổi tại buổi sinh hoạt liên chi bộ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoạt động sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ là hình thức đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của các sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Đây cũng là lần thứ hai, hai chi bộ Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể và Thanh tra Bộ tổ chức hình thức sinh hoạt liên chi bộ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào đúng dịp cả nước, các cấp, các ngành, các tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và thể hiện lòng tôn kính, biết ơn đối với công lao của Người.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội nghị đã tập trung vào 2 nội dung: “Về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2020 do ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao đổi và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do ông Phạm Việt Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Thanh tra Bộ trao đổi.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt liên chi bộ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các diễn giả đã tập trung vào các nội dung bao gồm: Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, tham nhũng, các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm…; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 ngành Ngoại giao “Năm ASEAN 2020 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Thực hiện trọng trách quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1208-KH/ĐUB ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, trao đổi về các nội dung của chuyên đề.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-sinh-hoat-lien-chi-bo-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-115440.html