Bộ Ngoại giao phản ứng việc Operation Smile mời Thành Long sang Việt Nam

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng ngày 7/11 thông tin về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 7/11, phóng viên đã nêu ra câu hỏi về việc tổ chức Operation Smile mời Thành Long sang Việt Nam với tư cách đại sứ tham gia lễ kỉ niệm 30 năm Operation Smile có mặt tại Việt Nam vào 10/11. Trước thông tin này, cộng đồng mạng Việt Nam đã phản ứng dữ dội vì Thành Long ủng hộ tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Vietnamnet.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Vietnamnet.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho biết chưa nhận được thông tin về vấn đề này và nói thêm, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-ngoai-giao-phan-ung-viec-operation-smile-moi-thanh-long-sang-viet-nam-20191107163958796.htm