Bộ Ngoại giao nói về việc xét xử 2 thuyền trưởng Việt bị Indonesia bắt

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang theo dõi sát vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Chiều 14/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về vụ xét xử các thuyền trưởng Việt Nam bị bắt giữ ở Indonesia, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Tòa án Ranai ở Indonesia ngày 12/12/2017 đã tuyên phạt 2 thuyền trưởng của Việt Nam là Cao Văn Hoàng và Hứa Minh Trung 500 triệu rupee hoặc 5 tháng tù giam. Hiện nay bản án đã được kháng án lên tòa án cấp trên và chờ xét xử”.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, kể từ khi 5 tàu cá của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam bị bắt, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã triển khai nhiều biện pháp để bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp cho công dân.

“Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã nhiều lần làm việc với Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng đã nhiều lần tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan chức năng của Indonesia đề nghị phải xét xử công bằng đối với ngư dân Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế, trả tự do cho công dân Việt Nam và phương tiện đánh bắt nếu không đủ bằng chứng kết án.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã thăm hỏi, động viên các ngư dân và luôn theo sát diễn biến vụ việc, quá trình xét xử và sẵn sàng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã cử cán bộ trực tiếp đến 2 phiên tòa xét xử trước. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ cử cán bộ dự các phiên xét xử tiếp theo với mục đích để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, yêu cầu Indonesia phải xét xử công bằng, đúng luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước để triển khai các biện pháp phòng và chống đánh bắt cá trái phép. Hiện nay Việt Nam đã có cơ chế phối hợp với một số nước trong khu vực”./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/bo-ngoai-giao-noi-ve-viec-xet-xu-2-thuyen-truong-viet-bi-indonesia-bat-707443.vov