Bộ Ngoại giao nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Lễ phát động phong trào thi đua 'Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở' đúng Ngày sinh của Bác là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, tưởng nhớ tấm gương Bác Hồ suốt đời vì nước, vì dân.

Sáng 19/5/2019 tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc để tưởng nhớ tấm gương Bác Hồ suốt đời vì nước, vì dân, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung, thay mặt Bộ Ngoại giao, nhận Cờ thi đua của Chính phủ do đ/c Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư Trung ương Đảng, trao tặng.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung, thay mặt Bộ Ngoại giao, nhận Cờ thi đua của Chính phủ do đ/c Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư Trung ương Đảng, trao tặng.

Tới dự buổi Lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao, triển khai đồng bộ quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị minh; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học; thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Để cụ thể hóa, Thủ tướng Chính phủ đề nghị biến phong trào thi đua thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực cho văn hóa công sở; kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; và hình thành nên hình ảnh, tác phong, cốt cách của người cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo, vì người dân phục vụ.

Cũng tại buổi Lễ phát động phong trào thi đua, đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ dành cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Theo đó, Bộ Ngoại giao là một trong hai đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội và vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung, đã đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Vân Thi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-94546.html