Bộ Ngoại giao Nga đưa ra điều kiện để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 'Normandy' tiếp theo

Để tổ chức một cuộc họp 'Bộ tứ Normandy' mới, cần phải xem kết quả của các thỏa thuận trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết bên lề Hội nghị An ninh Munich.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Thỏa thuận hoàn toàn rõ ràng rằng cuộc họp mới sẽ tóm tắt những gì đã thảo luận tại hội nghị trước. Theo đó liên quan đến việc phân tán lực lượng, lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng, trao đổi tù nhân, áp dụng công thức Steinmeier vào bộ luật Ukraine và những điều kiện khác”, RBC trích dẫn lời Thứ trưởng.

Do đó, theo các nhà ngoại giao, điều kiện chính để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới là sự tiến bộ trong các thỏa thuận đạt được "cả trên đường đua an ninh và đường đua chính trị".

Bộ tứ "Normandy" bao gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine. Nhóm này hiện tham gia vào việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Trong năm 2015-2016, nhóm bốn "Normandy" đã đàm phán để đạt được thỏa thuận về ranh giới và giảm vũ khí. Sau đó, một cuộc họp được tổ chức tại thủ đô của Belarus, nơi các thỏa thuận Minsk được ký kết.

Cuộc họp cuối cùng diễn ra vào ngày 9 tháng 12. Tại hội nghị thượng đỉnh này, các bên đã thông qua một thông cáo xác nhận cam kết của họ đối với các thỏa thuận ở Minsk. Cụ thể, Kiev, Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) đã đồng ý rút lực lượng tại ba điểm mới của đường dây liên lạc, mở các trạm kiểm soát, trao đổi người bị giam giữ, áp dụng ‘công thức Steinmeier’ trong luật pháp Ukraine và điều chỉnh tất cả các khía cạnh pháp lý theo tình hình đặc biệt ở Donbass để đảm bảo hành động trên cơ sở liên tục.

Chính quyền Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng Ukraine đang trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận Minsk. Moscow nhấn mạnh rằng việc thực hiện tài liệu đặc biệt này sẽ giúp giải quyết xung đột.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-nga-dua-ra-dieu-kien-de-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-normandy-tiep-theo-4065583-d.html