Bộ Ngoại giao Nga bình luận về tuyên bố của G7 liên quan tới 'vụ Skripal'

Liên quan tới vụ ngộ độc của cựu sĩ quan tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, Matxcơva đã tiến hành thực hiện mọi thủ tục cần thiết trong khuôn khổ Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và quyết tâm đi đến cùng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố như vậy trong khi bình luận về tuyên bố của các nước G7'.

Ảnh Sputnik

Trước đó, các nước G7 đã ban hành tuyên bố với nội dung kêu gọi Nga "trả lời khẩn cấp các câu hỏi liên quan đến vụ việc tại Salisbury."

Trong một tuyên bố chung, các ngoại trưởng G7 đã nhất trí với những đánh giá của Anh rằng "có khả năng cao Liên bang Nga chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này và không có lời giải thích thay thế nào thỏa đáng." Theo các quan chức này, việc sử dụng vũ khí hóa học trong mọi hoàn cảnh đều là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm Công ước Cấm vũ khí hóa học.

"Chúng tôi đã tiến hành mọi thủ tục cần thiết trong khuôn khổ OPCW và chúng tôi xuất phát từ quan điểm cho rằng (nếu) ai đó thực sự quan tâm tới việc tìm ra sự thật thì cần phải dựa vào các quy định của Công ước. Đây là quan điểm mang tính nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi sẽ đi đến cùng "- ông Grushko cho biết, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của các nước G7 về "vụ Skripal".

Theo Sputnik

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-nga-binh-luan-ve-tuyen-bo-cua-g7-lien-quan-toi-vu-skripal-76405.html