Bộ Ngoại giao: Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

Sáng ngày 11/11, tại tỉnh Cao Bằng, đã diễn ra Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở cho các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, nhằm từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ Bộ Ngoại giao và các cơ sở trực thuộc Bộ năm 2016.

Tham dự Hội nghị có bà Tào Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Huy Giang, Phó Chánh Văn phòng, Công đoàn viên chức Việt Nam; ông Hoàng Thanh Xuân, Trưởng phòng khoa học trường Đại học Công đoàn, cùng sự tham gia của khoảng 70 cán bộ Công đoàn Bộ Ngoại giao và các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phan Hoa)

Trong chương trình tập huấn, các học viên đã được nghe hướng dẫn và nghe các báo cáo chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hỗ trợ đổi mới xây dựng những cơ chế hoạt động cụ thể, đặc biệt trao đổi sâu về công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch công đoàn Bộ Ngoại giao Tào Thị Thanh Hương cho biết: Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã luôn phát huy vai trò, vị trí của mình, vận động, tập hợp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy tính tích cực, năng động, dám nghĩ dám làm, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Tào Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc tại Hội nghị. (Ảnh: Phan Hoa)

Bà Tào Thị Thanh Hương nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, nhanh nhạy với cơ chế mới, có nội dung, phương thức hoạt động khoa học, bảo vệ được lợi ích của người lao động là yêu cầu đặt ra hết sức cần thiết, có ý nghĩa quyết định nâng cao hiệu quả của công tác công đoàn.

Tại hội nghị tập huấn, bên cạnh phần nội dung lý thuyết, TS. Hoàng Thanh Xuân đã lồng ghép những tình huống thực tế để các học viên hiểu sâu sắc hơn về các nội dung tập huấn. Bên cạnh đó, các học viên đã tích cực khi đặt ra những câu hỏi, những tình huống cụ thể tại công đoàn cơ sở để được giải đáp tại Hội nghị.

Chương trình tập huấn là hoạt động thường niên của Công đoàn Bộ Ngoại giao nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn Bộ và công đoàn cấp cơ sở.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ công đoàn Bộ, công đoàn cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công đoàn và tạo dựng một không khí mới trong hoạt động công đoàn.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cong-doan-co-so-39167.html