Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin, Nga nói 'chẳng am hiểu gì'

Đại sứ quán Nga tại Washington cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra không am hiểu khi bình luận về ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm lập ra 'hành lang xanh' thương mại để tránh các cuộc chiến thương mại và lệnh trừng phạt trong lĩnh vực này.

Nga cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra không am hiểu khi bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin nhằm lập ra 'hành lang xanh' thương mại. (Nguồn: RIA)

Nga cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra không am hiểu khi bình luận về ý tưởng của Tổng thống Putin nhằm lập ra 'hành lang xanh' thương mại. (Nguồn: RIA)

Trong bài phát biểu hôm 23/9 tại kỳ họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Putin nói rằng, đề xuất của Nga về việc lập ra "các hành lang xanh" là cấp thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã phản ứng lại bằng cách gọi khái niệm về hành lang xanh là nhầm lẫn, bởi vì thực phẩm, thuốc men và thiết bị bảo hộ cá nhân không bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

"Nga đã cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ để trả đũa lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu đưa ra do hành động của Nga ở Ukraine. Để nhập khẩu nhiều lương thực hơn, Nga cần phải dỡ bỏ lệnh cấm vận", Bà Ortagus nói.

Các nhà ngoại giao Nga đáp lại rằng "sáng kiến hành lang xanh lần đầu tiên được đề xuất trong hội nghị thượng đỉnh bất thường G20 từ tháng 3".

Đại sứ quán Nga lưu ý: "Đây không phải nói về Nga. Và khi các vị chưa có tùy viên nông nghiệp ở Moscow, người có thể báo cáo thông tin về tình hình xuất khẩu lương thực ngày càng tăng của Nga, thì nhận xét này có vẻ như không am hiểu tình hình".

Hồi cuối tháng 3, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 về Covid-19, Tổng thống Putin nói rằng: "Trong giai đoạn khủng hoảng nên lập ra cái gọi là hành lang xanh, tại đó không có chiến tranh thương mại và các lệnh trừng phạt, để các nước trao đổi cung cấp thuốc men, thực phẩm, thiết bị và công nghệ cho nhau".

Vào tháng 8/2014, Nga đã cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, nguyên liệu thô và thực phẩm từ các nước áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga, bao gồm Mỹ, các nước Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Na Uy.

Trong danh mục các mặt hàng bị cấm có thịt, xúc xích, cá và các loại hải sản khác, rau, hoa quả, các sản phẩm sữa. Khi các hạn chế đối với Nga vẫn duy trì thì Moscow cũng mở rộng các biện pháp đối phó. Hiện tại lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực đến hết năm 2020.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-my-binh-luan-ve-y-tuong-cua-tong-thong-putin-nga-noi-chang-am-hieu-gi-124583.html