Bộ Ngoại giao mở lớp Bồi dưỡng công tác đảng năm 2020

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã khai mạc lớp Bồi dưỡng công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên năm 2020 của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, các bí thư chi bộ và cấp ủy viên của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 và Đại hội Đảng các cấp đã được tổ chức thành công, bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều đồng chí lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và cấp ủy các cấp.

Vi vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ rất quan tâm, yêu cầu tổ chức sớm Lớp bồi dưỡng cho các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên. Ngay tại cuộc họp đầu tiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ khóa 28 đã nhất trí và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ khẩn trương triển khai lớp bồi dưỡng cấp ủy năm 2020.

Đặc biệt trong bối cảnh, sau khi hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao thành Đảng bộ Bộ ngoại giao, từ ngày 1/1/2020, Đảng bộ Bộ trở thành một đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương có vị trí, chức năng, nhiệm vụ hết sức đặc biệt, có nhiều đặc thù khác với trước đây.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ và yêu cầu mới, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng và mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng ngành Ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Đảng ủy Bộ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó thông qua các chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện hoạt động cả trong và ngoài nước.

“Cùng với việc kiện toàn bộ máy tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai nhiệm vụ mới, chức năng mới của Đảng ủy Bộ cũng như triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 28 thành công”, đồng chí Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh.

Dự kiến, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo viên cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo, cũng như các đồng chí nguyên Lãnh đạo kinh nghiệm của Đảng ủy Ngoài nước trước đây chia sẻ ba chủ đề lớn: Về công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy; Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Về công tác tuyên giáo, dân vận.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực mong muốn đây không chỉ là buổi giới thiệu một chiều mà sẽ có trao đổi tương tác sôi nổi, nhất là các đồng chí bí thư nhiều kinh nghiệm chia sẻ thực tiễn hoạt động công tác đảng rất đa dạng và phong phú tại các tổ chức đảng cơ sở của mình, góp phần cho công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng trong Đảng bộ ta chất lượng hơn, thu hút sự quan tâm và đáp ứng đúng hơn yêu cầu của các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thành chia sẻ, sau Lớp bồi dưỡng này, các cán bộ chuyên trách công tác đảng của Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể có trách nhiệm trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Bộ.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-mo-lop-boi-duong-cong-tac-dang-nam-2020-126285.html