Bộ Ngoại giao lưu ý công dân tới Ai Cập đề phòng khủng bố

Bộ Ngoại giao lưu ý công dân tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại khi nhập cảnh Ai Cập trong bối cảnh tấn công khủng bố ở đây có xu hướng nhắm vào các địa điểm du lịch.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết gần đây các âm mưu tấn công khủng bố tại Ai Cập có xu hướng nhắm vào các khu đông dân, các địa điểm du lịch, hội họp đông người.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam trong thời gian tới khi nhập cảnh Ai Cập cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập là: +201060396518 hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.

Ai Cập là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng thời gian gần đây hứng chịu nhiều vụ khủng bố. Ảnh: AFP.

Ai Cập là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng thời gian gần đây hứng chịu nhiều vụ khủng bố. Ảnh: AFP.

Ngày 28/12, trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, cách kim tự tháp lừng danh Giza khoảng 4 km, một quả bom được giấu cạnh một bức tường phát nổ, khi chiếc xe chở 15 du khách Việt Nam tới thăm kim tự tháp Giza đi qua. Ba du khách Việt Nam thiệt mạng trong khi 12 người khác bị thương.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-ngoai-giao-luu-y-cong-dan-toi-ai-cap-de-phong-khung-bo-post922882.html