Bộ Ngoại giao lên tiếng việc doanh nghiệp tại Bình Dương treo cờ Đài Loan

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho hay, việc một doanh nghiệp ở Bình Dương treo cờ Đài Loan là hành động tự phát.

Chiều nay 2/8, tại phiên họp báo thường kỳ của bộ Ngoại giao, phóng viên đã đề nghị bộ Ngoại giao thông tin về việc một doanh nghiệp Đài Loan ở tỉnh Bình Dương đã hạ cờ Đài Loan theo yêu cầu từ phía địa phương.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Đáp lại, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay: “Việt Nam nhất quán kiên trì chính sách “một nước Trung Quốc”. Việc một doanh nghiệp của Đài Loan treo cờ như thông tin báo chí đã đưa là hoạt động tự phát của doanh nghiệp này. Chính quyền địa phương đã thực hiện đúng theo chính sách nhất quán của Việt Nam về Đài Loan”.

Trước đó có thông tin cho hay công ty Kaiser 1 Furrniture Industry của Đài Loan, Trung Quốc đã treo cờ Đài Loan tại khuôn viên công ty ở khu công nghiệp Mỹ Phước. Sau đó, phía tỉnh Bình Dương đã yêu cầu công ty này hạ lá cờ nêu trên.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bng-thong-tin-viec-doanh-nghiep-tai-binh-duong-treo-co-dai-loan-a380380.html