Bộ Ngoại giao Đức: Mong muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Brogl cho biết, Đức vẫn nằm trong khuôn khổ 'Kế hoạch hành động toàn diện chung' cho chương trình hạt nhân Iran và dự định sẽ làm mọi thứ để có thể để duy trì thỏa thuận này, trái với lời kêu gọi rút khỏi thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ông Trump, trong bài phát biểu trước quốc gia sau khi Iran tấn công các căn cứ quân đội Mỹ ở Iraq, đã kêu gọi các nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân từ bỏ thỏa thuận này.

Theo lời nhà ngoại giao, cách tiếp cận với thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và các nước châu Âu là khác nhau. EU đã thống nhất rằng họ cần đáp ứng giai đoạn thứ năm của Iran về việc giảm nghĩa vụ đối với thỏa thuận. Họ khẳng định không rút khỏi kế hoạch, và sẽ thuyết phục Iran quay lại nghĩa vụ của mình. Các nước sẽ sử dụng mọi cơ hội để tìm giải pháp ngoại giao cũng như giữ vững mục tiêu duy trì thỏa thuận.

Ông nói thêm, Berlin cho rằng thỏa thuận hạt nhân là một công cụ thực sự giúp ngăn Iran có vũ khí hạt nhân.

Năm 2015, nhóm ‘5+1’ (Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp) và Iran đã công bố thông qua ‘Kế hoạch hành động toàn diện chung’. Thỏa thuận quy định về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lại việc hạn chế chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận ban đầu đã không tồn tại quá ba năm: vào tháng 5 năm 2018, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi kế hoạch và khôi phục các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước cộng hòa Hồi giáo. Iran tuyên bố giảm dần các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Những nước châu Âu tham gia vào kế hoạch nhấn mạnh ý định duy trì thỏa thuận.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-duc-mong-muon-duy-tri-thoa-thuan-hat-nhan-voi-iran-4058447-d.html