Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp vụ, cục

11 lãnh đạo cấp vụ, cục của Bộ Ngoại giao sáng nay 6-3 đã nhận các quyết định điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ mới của bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sáng nay 6-3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao các quyết định của bộ trưởng Bộ Ngoại giao về công tác cán bộ.

Theo đó, bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên, quyền Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi, giữ chức Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi; cử ông Nguyễn Văn Trung, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thế giới và Việt Nam, làm quyền Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam; cử ông Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO làm quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; cử ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Biển Đông, làm quyền Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao;

Thứ trưởng Lê Hoài Trung (thứ 5 từ trái qua) và trợ lý bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng (thứ 6 từ trái qua) cùng 11 lãnh đạo cấp vụ, cục vừa nhận quyết định điều cộng, bổ nhiệm

Thứ trưởng Lê Hoài Trung (thứ 5 từ trái qua) và trợ lý bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng (thứ 6 từ trái qua) cùng 11 lãnh đạo cấp vụ, cục vừa nhận quyết định điều cộng, bổ nhiệm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Đức Thành, nguyên tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện Ngoại giao; ông Cao Trần Quốc Hải, nguyên đại sứ Việt Nam tại Israel, hết nhiệm kỳ về nước giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ; bà Kiều Thị Hằng Phúc, nguyên phó tổng lãnh sự, người thứ hai Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville (Campuchia) giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia; ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên công sứ - người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã trao các quyết định của bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc điều động ông Trần Quốc Khánh, nguyên công sứ - người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; bổ nhiệm ông Trần Chí Thành, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và mong muốn các vị tân lãnh đạo đơn vị sẽ nỗ lực hết sức mình xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của bộ, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

B.T.Ngọc (Theo VGP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-ngoai-giao-dieu-dong-bo-nhiem-hang-loat-lanh-dao-cap-vu-cuc-20190306134146645.htm