Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Đại diện Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết họ sẽ sớm trao đổi với Đại sứ quán Singapore về phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Báo điện tử Campuchia Khmer Times hôm 6/6/2019 cho hay, tính đến ngày 5/6/2019, cả Thủ tướng Lý Hiển Long và Bộ Ngoại giao Singapore đều chưa phản ứng gì trước các phản đối từ phía chính quyền Campuchia và Việt Nam về các nhận xét của ông Lý Hiển Long liên quan đến vấn đề Pol Pot-Khmer Đỏ.

Website Bộ Ngoại giao Campuchia (ảnh chụp màn hình)

Website Bộ Ngoại giao Campuchia (ảnh chụp màn hình)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Ket Sophann hôm 5/6 nói rằng bộ của ông có biết về các bình luận do ông Lý Hiển Long đưa ra và sẽ sớm nói chuyện với các quan chức Đại sứ quán Singapore tại Campuchia về vấn đề này.

Cũng hôm 5/6, người phát ngôn chính quyền Campuchia Phay Siphan cho biết, các anh hùng đã phải chiến đấu để giải phóng Campuchia khỏi các cuộc thảm sát của Khmer Đỏ.

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Lao Mong Hay chia sẻ vào hôm 5/6 rằng các nhận xét của ông sẽ tác động đến quan hệ song phương giữa Singapore và Campuchia.

Ông Mong Hay nói: “Tôi tin rằng Singapore sẽ phản ứng khi nhận được lời than phiền chính thức từ đất nước khổ đau (ý nói Campuchia – ND). Việc quan hệ song phương giữa 2 nước có bị ảnh hưởng hay không và ảnh hưởng đến mức độ nào sẽ tùy thuộc vào cách 2 bên xử lý sự cố này”./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Khmer Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-campuchia-len-tieng-ve-phat-ngon-cua-ong-ly-hien-long-918044.vov