Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai công tác năm 2019

Ngày 21-1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng công tác năm 2019. Ðồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì hội nghị. Tới dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư, bộ, ban, ngành hữu quan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, mặc dù tình hình thế giới và khu vực năm 2018 diễn biến phức tạp, khó lường, nổi lên nhiều nhân tố bất ổn, song công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta đã được triển khai chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, công tác đối ngoại năm qua đã được triển khai bài bản với tầm nhìn chiến lược và các bước đi cụ thể, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác đối ngoại năm 2019 phải đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đưa các mối quan hệ đã được xác lập đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích với các đối tác chủ chốt, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, huy động thêm nguồn lực bên ngoài, đóng góp vào việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Năm 2019, cần chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại đa phương, nhất là chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2021. Ðồng thời, đối ngoại cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là an ninh chủ quyền biển, đảo. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng ngành, nhất là hết sức coi trọng việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan trong cả nước trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm hiệu quả tổng thể trên tinh thần lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị chủ chốt trong Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại và công tác xây dựng ngành.

Bế mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động phong trào thi đua lập thành tích công tác mới theo chủ đề công tác năm 2019 của Bộ Ngoại giao là “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XII”.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và tuyên dương, trao các danh hiệu, khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tựu chung của công tác đối ngoại trong năm 2018.

Ngày 21-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành KH và CN năm 2019. Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam dự và phát biểu ý kiến.

Theo báo cáo của Bộ KH và CN, năm 2018, cơ chế chính sách về KH và CN từng bước được hoàn thiện, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống sáng tạo quốc gia. Cùng với đó là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh doanh tiên tiến; nguồn vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh. Hoạt động hợp tác quốc tế về KH và CN ngày càng được mở rộng để cùng phối hợp giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động KH và CN như việc đổi mới công nghệ chưa trở thành nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp; các quy định trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phục vụ kịp thời yêu cầu của thực tiễn…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đề nghị năm 2019, toàn ngành KH và CN tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, toàn ngành cần tăng cường ứng dụng tiến bộ KH và CN vào việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong nước theo chuỗi giá trị. Ðưa KH và CN vào phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các mặt hàng chủ lực xuất khẩu. Ðẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng KH và CN, có tỷ trọng giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh để tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ. Bộ KH và CN tổ chức theo dõi hướng dẫn việc thực hiện chỉ số Ðổi mới sáng tạo toàn cầu, chỉ số Cạnh tranh toàn cầu và chỉ số về mức độ sẵn sàng cho sản xuất 4.0. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng các chỉ số, nhóm chỉ số thành phần làm căn cứ để nâng mức xếp hạng của các chỉ số theo tinh thần Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ. Triển khai mạnh mẽ, toàn diện Ðề án Hệ tri thức Việt số hóa; Chương trình KH và CN trọng điểm quốc gia và các đề án đã ban hành; Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động KH và CN, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương ủng hộ và chung tay hợp tác chặt chẽ Bộ KH và CN, các Sở KH và CN để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển KH và CN phục vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38988002-bo-ngoai-giao-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-trien-khai-cong-tac-nam-2019.html